Uganda bắt 3 người trong vụ phiến quân thảm sát trường học

(CLO) Uganda đã bắt giữ 3 người liên quan đến vụ tấn công tuần trước vào một trường học khiến 41 người thiệt mạng ở khu vực xa xôi phía tây nước này, theo một quan chức cấp cao trong khu vực cho biết hôm thứ Hai (19/6).

"Ba người đã bị bắt và đang bị thẩm vấn liên quan đến vụ tấn công. Thông tin chi tiết sẽ được đưa ra sau khi điều tra", Joe Walusimbi, Ủy viên quận Kesese, khu vực có trường học cho biết.

uganda bat 3 nguoi trong vu phien quan tham sat truong hoc hinh 1

Lực lượng an ninh Uganda đứng bên ngoài ngôi trường nơi xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: AFP

Trước đó vào hôm thứ Hai, những người thân đã chôn cất thêm nhiều nạn nhân của vụ thảm sát tại Trường trung học Lhubiriha ở Mpondwe. Vụ tấn công được xác định do nhóm phiến quân khét tiếng trú ẩn ở khu vực biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo tiến hành.

Các gia đình khác vẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm tin tức về người thân của họ hoặc chờ đợi để xét nghiệm DNA của một số học sinh bị cháy không thể nhận dạng trong vụ tấn công vào đêm thứ Sáu tuần trước.

Có tới 37 học sinh đã được xác nhận thiệt mạng trong vụ thảm sát. Nạn nhân bị tấn công bằng dao rựa, bị bắn hoặc bị thiêu chết. Chính quyền địa phương cho biết 15 người, trong đó có 5 bé gái, vẫn đang mất tích.

Các nhà chức trách Uganda đã đổ lỗi cho Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) và truy đuổi những kẻ tấn công đang chạy trốn trở lại biên giới CHDC Congo cùng với 6 người bị bắt cóc.

"Hành động của chúng - hành động khủng bố, hèn nhát, tuyệt vọng - sẽ không cứu được chúng", Tổng thống Uganda Yoweri Museveni cho biết hôm Chủ nhật trong tuyên bố đầu tiên về vụ tấn công, đồng thời thề sẽ truy quét các chiến binh "đến tận cùng".

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Uganda kể từ sau vụ đánh bom kép ở Kampala năm 2010 khiến 76 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công do nhóm Al-Shabaab có trụ sở ở Somalia nhận trách nhiệm.

ADF, một nhóm vũ trang có lịch sử liên kết với các phiến quân chủ yếu là người Uganda theo đạo Hồi chống lại Tổng thống Museveni, đã bị quy trách nhiệm về cái chết của hàng nghìn thường dân ở CHDC Congo kể từ những năm 1990.

Các chuyên gia của Liên hợp quốc cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã hỗ trợ tài chính cho ADF ít nhất là từ năm 2019. IS cho biết ADF là chi nhánh khu vực của chúng. Vào tháng 3 năm 2021, Mỹ đã đưa ADF vào danh sách "các nhóm khủng bố" có liên hệ với IS.

Hoàng Anh (theo AFP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: