Các nghi phạm khủng bố ở Moscow nhận tội

(CLO) Bốn người bị buộc tội dàn dựng vụ tấn công khán phòng hòa nhạc ở Nga khiến hơn 130 người thiệt mạng đã xuất hiện trước tòa án Moscow vào Chủ nhật và họ phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố.

Một tuyên bố của tòa án cho biết hai trong số các nghi phạm đã nhận tội trong vụ tấn công sau khi bị buộc tội trong phiên điều trần sơ bộ. Trước đó đã có những thông tin trái ngược nhau trên các phương tiện truyền thông Nga cho biết ba hoặc cả bốn người đàn ông đều thừa nhận tội.

Tòa án quận Basmanny của Moscow chính thức buộc tội Dalerdzhon Mirzoyev, 32 tuổi; Saidakrami Rachabalizoda, 30 tuổi; Shamsidin Fariduni, 25 tuổi; và Mukhammadsobir Faizov, 19 tuổi, vì đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố nhóm dẫn đến cái chết của những người khác. Tội danh này có mức án cao nhất là tù chung thân.

Tòa án đã ra lệnh giam giữ những người này cho đến ngày 22 tháng 5, tất cả đều là công dân của Tajikistan. Các quan chức tòa án cho biết Mirzoyev và Rachabalizoda đã thừa nhận tội lỗi về vụ tấn công sau khi bị buộc tội.

Phiên điều trần diễn ra khi Nga cử hành ngày quốc tang cho vụ tấn công hôm thứ Sáu tại địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City Hall ở Moscow khiến ít nhất 137 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công nguy hiểm nhất trên đất Nga trong nhiều năm.

Chính quyền Nga đã bắt giữ 4 nghi phạm tấn công hôm thứ Bảy, cùng với 7 người nữa bị giam giữ vì nghi ngờ liên quan đến vụ tấn công, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phát biểu trước toàn quốc tối thứ Bảy. Ông Putin khẳng định họ đã bị bắt khi đang trốn sang Ukraine, điều mà Kiev kiên quyết phủ nhận.

Phương tiện truyền thông Nga đã phát sóng các đoạn video rõ ràng cho thấy việc giam giữ và thẩm vấn các nghi phạm, trong đó có một người nói với trước camera rằng anh ta đã được một trợ lý giấu tên của một nhà truyền giáo Hồi giáo tiếp cận thông qua một ứng dụng nhắn tin và được trả tiền để tham gia cuộc xả súng.

Các quan chức tình báo Mỹ cho biết họ đã xác nhận tuyên bố của chi nhánh IS. “ISIS chịu trách nhiệm duy nhất về vụ tấn công này. Không có sự liên quan nào của Ukraine”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Adrienne Watson cho biết trong một tuyên bố.

Bà Watson cho biết Mỹ đã chia sẻ thông tin với Nga vào đầu tháng 3 về một cuộc tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch ở Moscow và đưa ra cảnh báo công khai cho người Mỹ ở Nga.

Vào tháng 10 năm 2015, một quả bom do IS cài đặt đã bắn rơi một máy bay chở khách của Nga trên bầu trời Sinai, khiến toàn bộ 224 người trên máy bay thiệt mạng, hầu hết là du khách Nga trở về từ Ai Cập.

Nhóm IS hoạt động chủ yếu ở Syria và Iraq cũng như ở Afghanistan và châu Phi, cũng đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công ở vùng Caucasus đầy biến động của Nga và các khu vực khác trong những năm qua. Chúng tuyển mộ các chiến binh từ Nga và các vùng khác của Liên Xô cũ.

Mai Vân (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: