Cuộc gặp giữa hai Ngoại trưởng diễn ra trong khuôn khổ chuỗi hội nghị ASEAN từ ngày 20-23/7, với sự tham dự của ngoại trưởng các nước ASEAN cùng nhiều đối tác như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Úc, Canada và Anh.
Ông Rubio cho biết hai bên đã trao đổi về khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Mỹ. Theo ông, Mỹ và Trung Quốc vẫn tồn tại nhiều bất đồng, song việc duy trì đối thoại là cần thiết để kiểm soát khác biệt và tìm kiếm các lĩnh vực có thể hợp tác.
Ông Rubio cũng cho biết Trung Quốc đã có sự phối hợp nhất định với Mỹ trong vấn đề Iran, đặc biệt là việc Trung Quốc phản đối các hành động có thể cản trở hoạt động vận tải hàng hải quốc tế.
"Trung Quốc đã nêu rõ rằng họ không ủng hộ bất kỳ biện pháp nào gây cản trở hoặc áp đặt hạn chế đối với hoạt động vận tải biển toàn cầu qua các tuyến đường thủy quốc tế", ông Rubio nói.
Trước chuyến công du của Ngoại trưởng Rubio, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định mục tiêu của chuyến đi là thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương "tự do và rộng mở", góp phần bảo đảm an ninh, ổn định và thịnh vượng cho khu vực.
Cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung có dấu hiệu được cải thiện sau cuộc điện đàm đầu tháng 7 giữa hai Ngoại trưởng. Đây là cuộc tiếp xúc cấp bộ trưởng đầu tiên được công bố kể từ sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5.
Hai bên đang nỗ lực duy trì đối thoại sau khi đạt được thỏa thuận tạm đình chiến trong cuộc chiến thương mại và cam kết hướng tới một mối quan hệ ổn định hơn. Trung Quốc cũng đã nhất trí tăng nhập khẩu máy bay, nông sản và các sản phẩm năng lượng của Mỹ.