Tổng thống Putin đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

(CLO) Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào tối ngày 19/5, khởi đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tại Trung Quốc.

Chuyến công du lần này được đánh giá là một sự kiện ngoại giao quan trọng với lịch trình làm việc vô cùng dày đặc của nhà lãnh đạo Nga.

Ngay khi đặt chân đến sân bay, Tổng thống Putin đã nhận được sự chào đón nồng hậu theo nghi thức trang trọng nhất dành cho các nhà lãnh đạo nước ngoài. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng các quan chức ngoại giao cấp cao của hai nước đã có mặt tại đường băng để trực tiếp đón tiếp ông.

Trong không khí trang trọng với thảm đỏ và đội danh dự, một nhóm học sinh và sinh viên Trung Quốc đã vẫy quốc kỳ hai nước và đồng thanh hô vang bằng tiếng Trung: "Chào mừng!" để thể hiện lòng hiếu khách.

1474795.jpg
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón ông Putin tại sân bay. Ảnh:Vladimir Smirnov/TASS

Trong hai ngày làm việc 19/5 và 20/5, tâm điểm của chuyến thăm là cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ chủ trì một buổi tiệc trà thân mật để hai nhà lãnh đạo có thể thảo luận sâu hơn về "các vấn đề quốc tế cấp bách".

Dự kiến, hai bên sẽ ký kết khoảng 40 thỏa thuận song phương, bao gồm tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thông qua các tuyên bố nhằm thúc đẩy một "thế giới đa cực" và xây dựng "kiểu quan hệ quốc tế mới".

Bên cạnh đó, chương trình nghị sự còn bao gồm cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tập trung chủ yếu vào các vấn đề hợp tác thương mại và kinh tế. Tổng thống Putin cũng sẽ tham dự lễ khai mạc Năm giao lưu văn hóa và giáo dục Nga - Trung, đồng thời tham quan triển lãm ảnh chung về lịch sử quan hệ hai nước do hãng tin TASS và Tân Hoa Xã phối hợp tổ chức.

Một hoạt động đầy ý nghĩa khác trong chuyến đi là cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Putin và kỹ sư trẻ người Trung Quốc tên là Bành Phái. Kỹ sư này từng có cơ hội giao lưu với nhà lãnh đạo Nga khi còn là một thiếu nhi trong chuyến thăm của ông Putin tới Trung Quốc vào năm 2000. Sau này, anh đã sang Nga du học và hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp lớn tại Trung Quốc.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang là đồng minh quan trọng nhất của Nga, cung cấp các linh kiện điện tử thiết yếu cho ngành công nghiệp quốc phòng và là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga.

Đáng chú ý, sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Việc Bắc Kinh đón tiếp lãnh đạo của cả hai cường quốc hàng đầu thế giới trong cùng một tháng cho thấy nỗ lực của Trung Quốc trong việc khẳng định vị thế trung tâm và điều hòa các mối quan hệ giữa lúc trật tự thế giới đang có nhiều chia rẽ.

Xem thêm

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

(CLO) Giới chức Mỹ và Iran ngày 14/6 cho biết, hai bên đã đạt được một khuôn khổ hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng, đồng thời kết thúc việc Mỹ phong tỏa Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

Máy bay chiến đấu rơi gây cháy rừng ở Mỹ

(CLO) Một máy bay chiến đấu của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn khi đâm vào khu vực đồi núi tại hạt Yakima, bang Washington vào chiều ngày 13/6, gây ra một vụ cháy rừng và buộc lực lượng chức năng phải sơ tán những người đang cắm trại gần hiện trường.

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

Cổ động viên quá khích đốt cháy xe buýt chở khán giả World Cup

(CLO) Hàng nghìn người hâm mộ đổ xuống đường phố Midtown Manhattan (Mỹ) vào tối 13/6 để ăn mừng chức vô địch NBA lịch sử của đội New York Knicks, nhưng các màn ăn mừng nhanh chóng biến thành cảnh hỗn loạn khi một xe buýt chở khán giả World Cup bị đốt cháy.

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

Trung Quốc cắt giảm hàng nghìn ngành học để ưu tiên AI

(CLO) Trung Quốc đang tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục đại học khi cắt giảm hàng nghìn chương trình đào tạo được cho là không còn phù hợp, đồng thời mở thêm nhiều ngành học mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ cao.

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

Vi nhựa và cuộc khủng hoảng 'ô nhiễm vô hình' đe dọa sức khỏe toàn cầu

(CLO) Tháng 5/2026, một báo cáo tổng hợp công bố trên tạp chí Current Obstetrics and Gynecology Reports tiếp tục cảnh báo về sự hiện diện của vi nhựa trong nhau thai, nước ối và nhiều mô của cơ thể người. Không còn là vấn đề ô nhiễm đơn thuần, vi nhựa đang dần trở thành một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu gắn với xã hội tiêu dùng hiện đại.

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

Trung Quốc phản đối việc Mỹ đưa loạt doanh nghiệp vào danh sách quân sự

(CLO) Trung Quốc bày tỏ "hết sức bất bình" và phản đối mạnh mẽ sau khi Mỹ bổ sung nhiều doanh nghiệp lớn vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục bị đối xử không công bằng.

Cỡ chữ bài viết: