Các nhà khoa học Nam Phi phát hiện biến thể COVID-19 mới

Thứ ba, 31/08/2021 09:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà khoa học Nam Phi vừa phát hiện một biến thể COVID mới, nhưng vẫn chưa xác định được liệu biến thể mới này có dễ lây lan hơn hay có thể vượt qua khả năng miễn dịch được cung cấp bởi các vắc xin hiện có hay không.

cac nha khoa hoc nam phi phat hien bien the covid 19 moi hinh 1

Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của lục địa này, với hơn 2,7 triệu trường hợp COVID-19 được báo cáo cho đến nay, trong đó ít nhất 81.830 trường hợp tử vong. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Theo Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm (NICD) nước này cho biết, các nhà khoa học Nam Phi đã có một phát hiện quan trọng khi tìm thấy một biến thể virus Corona mới với nhiều đột biến và đang tìm hiểu kỹ càng về loại virus mới này. 

Biến thể được gọi là C.1.2, đã được ghi nhận vào tuần trước trong một nghiên cứu trước đó vẫn chưa được đánh giá ngang hàng. Các nhà khoa học của NICD cho biết hôm thứ Hai (30/8), C.1.2 chỉ "hiện diện ở mức rất thấp" và còn quá sớm để dự đoán nó có thể tiến hóa như thế nào.

Tần suất của nó vẫn tương đối thấp và cho đến nay nó đã được phát hiện trong chưa đầy 3% bộ gen được giải trình tự kể từ lần đầu tiên được chọn vào tháng 5 - mặc dù con số này đã tăng từ 0,2% lên 2% vào tháng trước.

Nhà nghiên cứu Penny Moore của NICD cho biết: “Ở giai đoạn này, chúng tôi không có dữ liệu thử nghiệm để xác nhận phản ứng của nó về độ nhạy với kháng thể như thế nào. Nhưng chúng tôi có niềm tin đáng kể rằng các loại vắc xin đang được triển khai ở Nam Phi sẽ tiếp tục bảo vệ chúng tôi chống lại bệnh tật nghiêm trọng và tử vong”, bà nói thêm.

Cho đến nay biến thể C.1.2 đã được phát hiện ở tất cả chín tỉnh của Nam Phi, cũng như ở các khu vực khác trên thế giới bao gồm Trung Quốc, Mauritius, New Zealand và Vương quốc Anh.

Tuy nhiên, nó không đủ nhiều để được coi là "biến thể được quan tâm" hoặc "biến thể đáng quan tâm" như các biến thể Delta và Beta có khả năng lây truyền cao, xuất hiện ở Ấn Độ và Nam Phi vào cuối năm ngoái.

Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của lục địa này với hơn 2,7 triệu ca nhiễm COVID-19 được báo cáo cho đến nay, trong đó ít nhất 81.830 trường hợp tử vong.

Biến thể Beta đã thúc đẩy làn sóng lây nhiễm thứ hai vào tháng 12 và tháng 1, và quốc gia này hiện đang vật lộn với làn sóng thứ ba dai dẳng do biến thể Delta thống trị.

Quang Anh

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h