Mỹ, Indonesia ký hiệp định tập trận chung và chống đánh bắt bất hợp pháp

(CLO) Mỹ và Indonesia đã ký một biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác hàng hải, bao gồm cả các cuộc tập trận hải quân chung và chống đánh bắt cá trái phép.

Đây là vấn đề mà Jakarta đang phải đối mặt do các báo cáo về việc các tàu cá Trung Quốc thường xuyên xâm phạm vùng biển của mình.

Biên bản ghi nhớ đã được ký vào thứ Ba (14/12) bởi Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nadiem Makarim và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken, người đã có mặt tại Jakarta trong chặng đầu tiên của chuyến công du 4 ngày tới Đông Nam Á.

my indonesia ky hiep dinh tap tran chung va chong danh bat bat hop phap hinh 1

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (trái) và Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi phát biểu sau khi ký biên bản ghi nhớ về hợp tác hàng hải, tại Jakarta, ngày 14 tháng 12 năm 2021. Ảnh: AFP

Ông Blinken nói trong một cuộc họp báo sau đó rằng ba thỏa thuận sẽ đưa hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Đề cập đến Biên bản ghi nhớ về hợp tác hàng hải, bà Retno nói rằng nó cũng sẽ bao gồm bảo tồn và quản lý nghề cá, cũng như an toàn hàng hải.

Bà Retno nói thêm, để tăng cường hợp tác an ninh, hai bên đã nhất trí thiết lập một cơ chế đối thoại 2+2 giữa các quan chức cấp cao của mỗi Bộ Ngoại giao và Quốc phòng

Ông Blinken nói: “Tổng thống Joe Biden đã đề nghị tôi đến đây để thúc đẩy công việc của chúng ta cùng nhau về một số vấn đề quan trọng, bao gồm việc ngăn chặn đại dịch Covid-19”.

Mỹ đã viện trợ hơn 25 triệu liều vắc xin cho Indonesia, và lô hàng mới nhất đã đến vào thứ Ba. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đang cung cấp 77 triệu đô la Mỹ (105,4 triệu đô la Singapore) hỗ trợ cứu trợ đại dịch.

Bà Retno nói rằng Indonesia hy vọng cả hai nước cũng có thể hợp tác trong việc phát triển công nghệ vắc xin dựa trên mRNA.

Tại Indonesia, ông Blinken đã gặp Tổng thống Joko Widodo tại phủ tổng thống ở Jakarta và bày tỏ cam kết của Mỹ trong việc tăng cường quan hệ đối tác với Indonesia, bao gồm cả phát triển kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng.

Trong cuộc gặp được bà Retno mô tả là "ấm áp và cởi mở", ông Widodo bày tỏ đánh giá cao sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Indonesia trong bối cảnh đại dịch Covid-19 xảy ra.

Mai Vân (theo Straitstimes)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: