Các nhà lập pháp Mỹ muốn cấm TikTok

(CLO) Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio hôm thứ Ba (13/12) đã công bố luật lưỡng đảng cấm ứng dụng TikTok, gây áp lực lên chủ sở hữu ByteDance trong bối cảnh Mỹ lo ngại ứng dụng này có thể được sử dụng để theo dõi người Mỹ và kiểm duyệt nội dung.

Luật này sẽ chặn tất cả các giao dịch từ bất kỳ công ty truyền thông xã hội nào của Trung Quốc và Nga, văn phòng của nghị sĩ Rubio cho biết trong một thông cáo báo chí.

cac nha lap phap my muon cam tiktok hinh 1

Ảnh minh hoạ: REUTERS

Thông cáo cũng cho hay một dự luật đồng hành tại Hạ viện Mỹ đã được bảo trợ bởi hai hạ nghị sĩ là Mike Gallagher của Đảng Cộng hòa và Raja Krishnamoorthi của Đảng Dân chủ.

"Điều đáng lo ngại là thay vì thúc đẩy chính quyền hoàn tất việc đánh giá an ninh quốc gia đối với TikTok, một số thành viên của Quốc hội Mỹ đã quyết định thúc đẩy một lệnh cấm có động cơ chính trị và lệnh cấm này sẽ không giúp ích gì cho an ninh quốc gia của Mỹ", một người phát ngôn của TikTok cho biết trong một tuyên bố.

Người phát ngôn đồng thời cho biết thêm rằng Tiktok sẽ tiếp tục làm việc với các thành viên của Quốc hội Mỹ về các kế hoạch "đang được tiến hành tốt" để "bảo đảm hơn nữa nền tảng của chúng tôi tại Mỹ".

Dự luật được đưa ra trong bối cảnh sự giám sát chặt chẽ đối với TikTok đã tăng lên ở Washington trong những tuần gần đây, sau khi chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump thất bại trong việc cấm ứng dụng chia sẻ video này trước đó.

Tại một phiên điều trần vào tháng trước, Giám đốc FBI Chris Wray cho biết các hoạt động của TikTok tại Mỹ làm gia tăng mối lo ngại về an ninh quốc gia, nguy cơ Chính phủ Trung Quốc có thể khai thác nó để gây ảnh hưởng đến người dùng hoặc kiểm soát thiết bị của họ.

Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) của Chính phủ Mỹ, một cơ quan an ninh quốc gia đầy quyền lực, vào năm 2020 đã ra lệnh cho ByteDance thoái vốn khỏi TikTok vì lo ngại rằng dữ liệu người dùng Mỹ có thể được chuyển cho Chính phủ Trung Quốc.

Mai Anh (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: