Các nhà ngoại giao Mỹ - Nga sẽ gặp nhau tại Helsinki

(CLO) Nhà ngoại giao Mỹ David Hale đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tại Helsinki hôm 10/7 vừa qua để bàn bạc về quan hệ song phương.
Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Cuộc gặp giữa ông Hale và ông Ryabkov tiếp nối cuộc gặp hôm 28/6 giữa hai nhà lãnh đạo hai nước tại hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản.

Quan hệ Mỹ và Nga vẫn đang rất căng thẳng, liên quan tới nhiều vấn đề như Syria, Ukraina hay việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, điều mà Moscow đã bác bỏ. Trong cuộc phỏng vấn mới, ông Putin nói rằng quan hệ song phương "đang ngày một xấu đi".

"Ông Hale nói rằng trong lúc Mỹ đang tìm cách rút ngắn cách biệt và tăng cường hợp tác với Nga trong một số vấn đề quốc tế, phản ứng tiêu cực của Nga vẫn là rào cản giúp đôi bên đạt được bước tiến", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho hay.

Mặc dù không nói gì thêm, cô cũng nói rằng cả hai đã bàn bạc về những vấn đề trong khu vực, tại châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Ông Ryabkov nói với các kênh truyền hình Nga rằng ông và ông Hale đã có bàn về vấn đề Venezuela nhưng không thể đi đến tiếng nói chung. 

"Không có tiếng nói chung liên quan tới vấn đề Venezuela tới thời điểm này. Nga không muốn đưa quân đội tới đó. Chúng tôi sẽ không dừng đàm phán. Nga sẽ gửi các chuyên gia tới Venezuela một cách định kỳ nhưng sẽ không báo cáo cho Mỹ", RIA trích lời ông.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: