Các nhà quảng cáo lo lắng về nguy cơ TikTok bị cấm

(CLO) Các nhà quảng cáo đang tìm kiếm sự đảm bảo từ TikTok khi công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc này một lần nữa phải đối mặt với lệnh cấm tiềm tàng ở Mỹ do lo ngại về an ninh quốc gia.

Doanh thu quảng cáo tại Mỹ của TikTok dự kiến sẽ đạt 6,83 tỷ USD trong năm nay, tăng mạnh từ mức 780 triệu USD vào năm 2020, theo công ty nghiên cứu Insider Intelligence. Ứng dụng thuộc sở hữu của ByteDance tại Trung Quốc và cực kỳ phổ biến đối với người dùng trẻ tuổi này hiện có 150 triệu người dùng hàng tháng ở Mỹ.

cac nha quang cao lo lang ve nguy co tiktok bi cam hinh 1

Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Các nhà lập pháp Mỹ vẫn lo ngại về TikTok sau phiên điều trần với CEO

Chew Shou Zi: Từ thực tập sinh Facebook đến CEO TikTok

TikTok cấm deepfake do những nguyên tắc mới

TikTok đạt 150 triệu người dùng hàng tháng tại Mỹ

TikTok phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các nhà lập pháp Mỹ vì lo ngại rằng dữ liệu người dùng của người Mỹ có thể rơi vào tay chính phủ Trung Quốc.

Trong các cuộc thảo luận gần đây với người mua quảng cáo, đại diện của TikTok đã kiên định với quan điểm hiện tại của công ty. Các nhân viên của TikTok đã lên kế hoạch liên tục để tách dữ liệu người dùng của người Mỹ và lưu trữ dữ liệu đó ở quốc gia này. Dữ liệu sẽ được lưu trữ trong một bộ phận mới có tên là Bảo mật dữ liệu Mỹ (USDS), sẽ được giám sát bởi công ty công nghệ Mỹ Oracle. Dự án này mang tên Dự án Texas.

Trên một trang web mới cho USDS và bao gồm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về sáng kiến này, khi được hỏi rằng "Chính phủ Trung Quốc có thể yêu cầu dữ liệu người dùng TikTok của Mỹ không?", công ty đã viết rằng Dự án Texas "ngăn chặn quyền truy cập không phù hợp vào dữ liệu đó, bao gồm cả việc không có cơ chế phê duyệt nào mà dữ liệu của Mỹ sẽ được chia sẻ với Chính phủ Trung Quốc".

Hầu hết các nhà quảng cáo cho biết họ sẽ không thay đổi kế hoạch chi tiêu của họ trên TikTok trong thời gian hiện tại, vì các cuộc thảo luận về lệnh cấm đã kéo dài từ năm 2020 mà không có kết quả.

Tầm quan trọng của TikTok đã tăng theo cấp số nhân đối với các nhà quảng cáo khi số lượng người dùng của ứng dụng này đã tăng lên trong hai năm qua.

Tuy nhiên, Darren D'Altorio, Phó chủ tịch truyền thông xã hội của công ty tiếp thị Wpromote, cho biết những lo ngại mới về TikTok dường như đã leo thang nhanh chóng trong vài tuần qua, khiến một số thương hiệu cảnh giác.

Vinny Rinaldi, trưởng bộ phận truyền thông và phân tích của Hershey, cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã xây dựng một kế hoạch dự phòng nếu TikTok ngừng hoạt động ở Mỹ. Ông tin rằng người dùng TikTok sẽ chuyển sang YouTube nếu nền tảng này ngừng hoạt động.

Adam Telian, Phó chủ tịch dịch vụ truyền thông của công ty tiếp thị New Engen cho biết tình hình hiện tại cũng khiến một số thương hiệu nhỏ hơn ngần ngại thử nghiệm quảng cáo trên TikTok. "Mọi người đang do dự vào thời điểm mà họ không chắc chắn rằng TikTok sẽ còn tồn tại hay không", ông cho hay.

Trong khi căng thẳng gia tăng ở Washington, TikTok đã tiếp tục tung ra các công cụ mới. Tháng trước, họ đã giới thiệu một tính năng cho phép các thương hiệu dễ dàng biến các video TikTok thành quảng cáo.

Erik Huberman, giám đốc điều hành của Hawke Media, một công ty tư vấn tiếp thị đã làm việc với Red Bull và Alibaba, cho biết các nhà quảng cáo đang sử dụng TikTok và nhận thấy hiệu quả mạnh mẽ từ quảng cáo của họ nên những người này sẽ tiếp tục sử dụng.

Ngoài ra, D'Altorio cho biết các thương hiệu có khách hàng trên TikTok sẽ khó rời đi cho đến khi Mỹ có hành động cụ thể.

Hoàng Tôn (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: