Các nhà thiên văn khám phá những ngôi sao xa nhất của Dải Ngân hà

(CLO) Các nhà thiên văn học đã phát hiện trong quầng sao đại diện cho giới hạn bên ngoài của Dải Ngân hà một nhóm các ngôi sao ở xa Trái Đất hơn bất kỳ ngôi sao nào được biết đến trong thiên hà của chúng ta.

Các nhà nghiên cứu cho biết 208 ngôi sao này cư trú ở vùng xa nhất của quầng Ngân hà, một đám mây sao hình cầu bị chi phối bởi vật chất tối chỉ được biết đến thông qua ảnh hưởng hấp dẫn của nó.

Điểm xa nhất trong số chúng cách Trái Đất 1,08 triệu năm ánh sáng. Một năm ánh sáng là quãng đường ánh sáng đi được trong một năm, tương đương 9,5 nghìn tỷ km.

cac nha thien van kham pha nhung ngoi sao xa nhat cua dai ngan ha hinh 1

Hình minh họa cho thấy quầng sáng bên trong và bên ngoài của Dải Ngân hà. Quầng là một đám mây hình cầu bao quanh một thiên hà. Ảnh: NASA

Những ngôi sao này, được phát hiện bằng Kính viễn vọng Canada-Pháp-Hawaii trên núi Mauna Kea của Hawaii, là một phần của loại sao gọi là RR Lyrae có khối lượng tương đối thấp và thường có ít nguyên tố nặng hơn hydro và heli. Ngôi sao xa nhất dường như có khối lượng khoảng 70% so với mặt trời của chúng ta. 

Các ngôi sao cư trú ở vùng ngoại vi của quầng thiên hà có thể được coi là những ngôi sao mồ côi, có thể bắt nguồn từ các thiên hà nhỏ hơn mà sau này va chạm với Dải Ngân hà lớn hơn.

"Giải thích của chúng tôi về nguồn gốc của những ngôi sao xa xôi này là rất có thể chúng được sinh ra trong quầng sáng của các thiên hà lùn và các cụm sao sau này được hợp nhất bởi Dải Ngân hà", Yuting Feng, một tiến sĩ thiên văn học cho biết.

Feng cho biết thêm: “Các thiên hà chủ của chúng đã bị lực hấp dẫn cắt nhỏ và tiêu hóa, nhưng những ngôi sao này bị bỏ lại như những mảnh vụn của sự kiện sáp nhập”.

Mai Anh (theo NASA, CNA)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: