Các nước BRICS tập trận hải quân gần Nam Phi

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận kéo dài đến giữa tháng 1 có sự tham gia trực tiếp của hải quân Trung Quốc, Nga và Nam Phi, tập trung vào các hành động chung nhằm bảo vệ các tuyến vận chuyển và hoạt động kinh tế trọng yếu trên biển.

Nội dung diễn tập bao gồm chống khủng bố, giải cứu con tin, tác chiến trên biển, cùng các hoạt động trao đổi chuyên môn, kỹ thuật, thăm viếng và tham quan tàu hải quân lẫn nhau.

Phía Trung Quốc cho biết mục tiêu của cuộc tập trận là làm sâu sắc thêm hợp tác quân sự giữa các nước tham gia, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp tập thể trong ứng phó với các mối đe dọa an ninh hàng hải.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Tangshan (số hiệu 122) của Trung Quốc đang neo đậu tại vịnh False Bay, gần Cape Town, Nam Phi vào ngày 6 tháng 1 năm 2026. Cuộc tập trận Will For Peace 2026 quy tụ hải quân các nước BRICS Plus tham gia các hoạt động an ninh hàng hải chung, theo nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin. Ảnh: VCG
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường Tangshan (số hiệu 122) của Trung Quốc đang neo đậu tại vịnh False Bay, gần Cape Town, Nam Phi vào ngày 6/1. Ảnh: VCG

Thông báo này được đưa ra sau khi Nam Phi xác nhận, trong thông cáo báo chí ngày 30/12/2025, rằng một cuộc tập trận chung liên ngành, liên bộ và đa quốc gia do Trung Quốc dẫn đầu sẽ diễn ra tại vùng biển nước này từ ngày 9 đến 16/1/2026.

Các nước BRICS bao gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Nam Phi, Indonesia, Ả Rập Xê Út, UAE, Ai Cập và Ethiopia. Một số quốc gia sẽ chỉ tham gia tập trận này với tư cách quan sát viên. Chương trình tập trung vào các hoạt động an toàn hàng hải chung và các bài tập phối hợp tác chiến, kéo dài trong một tuần.

Chính quyền Nam Phi nhấn mạnh các cuộc tập trận mang tính phi chính trị và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Trung tá Mpho Mathebula, người phát ngôn tạm thời về các hoạt động chung, khẳng định mục tiêu chính là cải thiện an ninh hàng hải và tăng cường hợp tác.

Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định “Will for Peace 2026” là cuộc tập trận đa phương đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ BRICS. Ông Zhang Junshe cho rằng hợp tác quốc phòng của BRICS tập trung vào bảo vệ an ninh các tuyến thương mại hàng hải và đường biển, đồng thời giúp các lực lượng tham gia làm quen với quy trình tác chiến chung, nâng cao khả năng phối hợp và thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải.

Trung Quốc, Nga và Nam Phi trước đó từng tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung vào tháng 11/2019 và tháng 2/2023 gần vùng biển Nam Phi. Theo các đánh giá, việc mở rộng quy mô và thành phần tham gia trong cuộc tập trận năm 2026 phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác hàng hải giữa các nước BRICS và đối tác trong bối cảnh chú trọng bảo đảm an ninh hàng hải quốc tế và hòa bình khu vực.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: