Mỹ áp thuế 50% và điều tra thương mại với Brazil sau hội nghị BRICS

(CLO) Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ nhắm vào Brazil khi gửi thư áp thuế quan 50% và ra lệnh điều tra các “hành vi thương mại không công bằng” với nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh.

Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh BRICS vừa kết thúc mà Brazil là nước đăng cai và giữ vai trò Chủ tịch luân phiên. Tại hội nghị này, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva của Brazil từng tuyên bố rằng thế giới không cần một “hoàng đế” sau khi Mỹ dọa áp thêm thuế quan đối với khối này.

Ông Trump ấn định mức thuế quan nói trên sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 - cao hơn nhiều so với mức thuế 10% áp dụng đối với Brazil vào ngày 2 tháng 4 - trong một lá thư thuế quan gửi cho Tổng thống Lula.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump cũng đã ra lệnh cho văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ mở một cuộc điều tra về các hoạt động thương mại không công bằng đối với các chính sách của Brazil, sau khi trích dẫn những gì ông cho là các cuộc tấn công của Brazil vào các cuộc bầu cử và quyền tự do ngôn luận và "Các lệnh kiểm duyệt BÍ MẬT và PHI PHÁP LÝ đối với các nền tảng truyền thông xã hội của Hoa Kỳ".

Cuộc điều tra có thể dẫn tới việc áp thêm thuế đối với hàng xuất khẩu của Brazil vào nước Mỹ.

Trước đó, trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của mình, ông Trump đã ban hành thông báo áp thuế ngày 1/8 thêm đối với 7 đối tác thương mại. Cụ thể, Mỹ sẽ mức thuế 20% đối với hàng hóa từ Philippines, 30% đối với hàng hóa từ Sri Lanka, Algeria, Iraq và Libya, và 25% đối với Brunei và Moldova.

Brazil là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Mỹ, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều là 92 tỷ đô la vào năm 2024. Nhưng bức thư của ông Trump gửi tới Tổng thống Lula có cùng ngôn ngữ như các mẫu thư trước đó, mô tả mối quan hệ thương mại với Brazil là "rất bất công".

Những lá thư mới nhất trên bổ sung vào danh sách các lá thư khác đã được ban hành trước đó tới 14 quốc gia khác nhau, bao gồm mức thuế 25% đối với hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản.

Sau thông báo của ông Trump về việc tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ 14 quốc gia, nhóm nghiên cứu Yale Budget Lab ước tính người tiêu dùng Mỹ sẽ phải đối mặt với mức thuế quan thực tế của Hoa Kỳ là 17,6%, tăng so với mức 15,8% trước đó và là mức cao nhất trong 9 thập kỷ.

Chính quyền ông Trump đã nói rằng những mức thuế quan đó là nguồn thu nhập đáng kể. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Washington đã thu được khoảng 100 tỷ đô la cho đến nay và có thể thu được 300 tỷ đô la vào cuối năm. Hoa Kỳ đã thu được khoảng 80 tỷ đô la hàng năm từ doanh thu thuế quan trong những năm gần đây.

Tổng thống Mỹ từng công bố chính sách thuế quan “đối ứng” toàn cầu vào đầu tháng 4 và cho các quốc gia thời hạn 90 ngày để đàm phán. Đến nay, chỉ có hai thỏa thuận đã chính thức đạt được, với Vương quốc Anh và Việt Nam.

Tổng thống Trump gần đây nói rằng một thỏa thuận với Ấn Độ đã gần đạt được, cũng như có thể cả với Liên minh châu Âu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: