Nga, Trung Quốc và một số nước BRICS tập trận hải quân tại Nam Phi

(CLO) Các đơn vị hải quân từ Nga, Trung Quốc và Iran đang tề tựu tại Nam Phi để chuẩn bị cho cuộc tập trận mang “Will for Peace 2026" diễn ra từ ngày 9-16/1/2026.

Bộ Quốc phòng Nam Phi cho biết cuộc tập trận - mang tên “Will for Peace 2026” (tạm dịch: Quyết tâm vì Hòa bình) - sẽ quy tụ “các lực lượng hải quân từ các nước BRICS Plus tham gia một chương trình chuyên sâu về các hoạt động an toàn hàng hải chung, diễn tập phối hợp tác chiến và các hoạt động bảo vệ hàng hải” từ ngày 9 đến 16/1/2026.

Anh 1
Tàu khu trục Type 052DL Đường Sơn của Hải quân Trung Quốc ghé thăm Mombasa, Kenya ngày 25/12. Ảnh: PLA

Thông báo cho biết Trung Quốc sẽ dẫn đầu cuộc tập trận nhưng không nêu rõ các quốc gia khác sẽ tham gia. Các báo cáo truyền thông đã nêu tên Nga và Iran là những nước tham gia, cùng với Indonesia và Ethiopia cũng có khả năng góp mặt.

Theo Bộ Quốc phòng Nam Phi, cuộc tập trận chung “phản ánh cam kết chung của tất cả các lực lượng hải quân tham gia nhằm bảo vệ các tuyến đường thương mại hàng hải, tăng cường các quy trình hoạt động chung và làm sâu sắc thêm sự hợp tác để hỗ trợ các sáng kiến ​​an ninh hàng hải hòa bình”.

Các cuộc tập trận chung này trước đây được gọi là Cuộc tập trận Mosi và được Trung Quốc, Nam Phi và Nga tổ chức vào năm 2019 và 2023. Cuộc tập trận năm nay ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 11/2025 nhưng đã bị hoãn lại để tránh trùng với Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg.

Tuần trước, tờ Tehran Times đưa tin hai hạm đội hải quân của Iran đã đến Nam Phi để tham gia cuộc tập trận. Tờ báo mô tả sự kiện này là “không chỉ là cơ hội huấn luyện, mà còn là chiến lược an ninh-cấu trúc cho phép Iran tự chủ, trong nước, dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn nâng cao năng lực quân sự của mình”.

Truyền thông Iran cho biết thêm, Indonesia và Ethiopia cũng sẽ tham gia cuộc tập trận năm nay. Ethiopia là quốc gia không có đường bờ biển, nhưng đang tìm cách tiếp cận một cảng biển và đã tuyên bố kế hoạch tái thiết hải quân với sự hỗ trợ của Nga.

Theo tờ Globe and Mail, Nga và Trung Quốc mỗi bên sẽ cử hai tàu hải quân tham gia cuộc tập trận. Còn trang tin Maritime Executive cho biết, hai tàu của Trung Quốc là ​​khu trục hạm tên lửa Type 052DL Đường Sơn (D122) và tàu tiếp tế Type 903A Thái Hồ (K889). Hai tàu này - thuộc lực lượng hộ tống hải quân của Trung Quốc tại Vịnh Aden - đã dừng chân tại Mombasa, Kenya vào thứ Tư tuần trước để bảo dưỡng trước khi tiếp tục hành trình về phía nam.

Nga cử một tàu hộ vệ lớp Steregushchiy và một tàu chở dầu lớp Altay (A168). Hạm đội này đã đến Pointe-Noire, CH Congo, vào ngày 21/12 và dự kiến ​​sẽ ghé thăm Tanzania, Guinea và Mozambique sau khi tham gia cuộc tập trận.

Anh 2
Chiến hạm Steregushchiy (Стерегущий - Người bảo vệ) là lớp tàu hộ vệ mới nhất của Hải quân Nga. Ảnh: Wikipedia

Sau đó, rất có thể hải quân Nga sẽ tham gia cuộc tập trận thường niên “Vành đai An ninh Hàng hải 2026” của Iran, cùng với các tàu thuộc Hạm đội 48 của Hải quân Trung Quốc, Marintime Executive cho biết thêm.

BRICS - ban đầu bao gồm các nền kinh tế mới nổi là Brazil, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nam Phi - đã mở rộng từ năm 2023 để bao gồm Iran, Ai Cập, Ethiopia, Indonesia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Khối này chủ yếu tập trung vào hợp tác kinh tế và mặc dù đã bắt đầu đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề địa chính trị, nhưng trước đây vẫn chưa có bất kỳ sự hợp tác quốc phòng nào trong khuôn khổ BRICS.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: