Các nước NATO ở châu Âu đạt thỏa thuận mua tới 1.000 tên lửa Patriot

(CLO) NATO hôm thứ Tư (3/1) cho biết, bộ phận mua sắm của họ sẽ hỗ trợ một nhóm các quốc gia thành viên ở châu Âu, bao gồm Đức, Hà Lan, Romania và Tây Ban Nha, thực hiện hợp đồng mua tới 1.000 tên lửa phòng không Patriot .

Cơ quan này đã trao hợp đồng sản xuất và giao hàng cho COMLOG, một liên doanh giữa Raytheon và MBDA. Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương này đã cho biết như vậy trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng việc sản xuất tên lửa ở châu Âu sẽ được mở rộng.

NATO cho biết trong một tuyên bố: “Việc mua sắm hợp nhất đa quốc gia, theo tinh thần của Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu (ESSI), mang lại lợi thế kinh tế về quy mô và hỗ trợ mở rộng năng lực sản xuất tên lửa GEM-T mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng”.

Patriot, viết tắt của Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target, là một hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không trên diện rộng do Raytheon Technologies Corp chế tạo và được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

Hệ thống này lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, với các khẩu đội bảo vệ Ả Rập Xê Út, Kuwait và Israel, và sau đó được sử dụng trong cuộc chiến tại Iraq năm 2003.

Đó là một hệ thống di động thường bao gồm radar mạnh, trạm điều khiển, máy phát điện, trạm phóng và các phương tiện hỗ trợ khác.

Hệ thống có các khả năng khác nhau tùy thuộc vào loại tên lửa đánh chặn được sử dụng. Tên lửa đánh chặn PAC-2 sử dụng đầu đạn nổ phân mảnh, trong khi tên lửa PAC-3 mới hơn sử dụng công nghệ hit-to-kill tiên tiến hơn. Radar của hệ thống có tầm hoạt động hơn 150 km.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ hợp Patriot mới được sản xuất có giá hơn 1 tỷ USD, với hệ thống cốt lõi trị giá 400 triệu USD và tổ hợp tên lửa trị giá 690 triệu USD.

X

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: