Jordan đề nghị Mỹ triển khai tên lửa phòng không Patriot

(CLO) Jordan đã đề nghị Mỹ triển khai các hệ thống phòng không Patriot để tăng cường phòng thủ biên giới vào thời điểm căng thẳng và xung đột trong khu vực gia tăng.

Chuẩn tướng Mustafa Hiyari, người phát ngôn quân đội Jordan, nói với đài truyền hình nhà nước: “Chúng tôi đã đề nghị phía Mỹ giúp củng cố hệ thống phòng thủ của chúng tôi bằng hệ thống tên lửa phòng không Patriot”.

Tên lửa Patriot của Mỹ từng được triển khai tại vương quốc này vào năm 2013 sau cuộc nổi dậy ở nước láng giềng phía bắc Syria, nơi vương quốc này lo ngại một cuộc nội chiến có thể lan rộng và châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực.

jordan de nghi my trien khai ten lua phong khong patriot hinh 1

Khẩu đội phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: Ziv Koren/Flash90

Các quan chức cho biết Jordan ngày càng lo lắng rằng việc Israel ném bom không ngừng vào Gaza kể từ cuộc tấn công chết người của Hamas vào Israel từ vùng đất này vào ngày 7 tháng 10 cũng có thể lan rộng thành một cuộc xung đột rộng hơn.

Patriot, được coi là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Mỹ, thường bị thiếu nguồn cung và các đồng minh trên khắp thế giới đang tranh giành nó.

Hiyari phủ nhận các thông tin trên mạng xã hội rằng Lầu Năm Góc đang sử dụng các căn cứ của mình để vận chuyển một số thiết bị và vũ khí từ kho tới Israel nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trong cuộc chiến ở Gaza.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Lầu Năm Góc đã sử dụng các cơ sở quân sự của Jordan trong những tháng gần đây khi Washington tăng cường thế trận quân sự trong khu vực.

Mỹ đã gửi một lực lượng hải quân đáng kể đến Trung Đông trong những tuần gần đây, bao gồm hai tàu sân bay, các tàu hỗ trợ của họ và bổ sung thêm hàng nghìn binh sĩ trong khu vực.

Các quan chức cấp cao trong chính quyền Biden bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã cảnh báo về nguy cơ leo thang lớn trong các cuộc tấn công nhằm vào quân đội Mỹ ở Trung Đông và rằng Iran có thể tìm cách mở rộng cuộc chiến Israel-Hamas.

Vương quốc này có hàng trăm huấn luyện viên người Mỹ ở trong nước và là một trong số ít đồng minh trong khu vực tổ chức các cuộc tập trận rộng rãi với quân đội Mỹ trong suốt cả năm.

Quân đội Jordan là một trong những đối tượng nhận tài trợ quân sự nước ngoài lớn nhất của Washington với số tiền lên tới hàng trăm triệu USD.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Syria vào năm 2011, Washington đã chi hàng trăm triệu USD để giúp Jordan thiết lập một hệ thống giám sát phức tạp được gọi là Chương trình An ninh Biên giới nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của phiến quân từ Syria và Iraq.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: