Các quốc gia châu Âu ra mắt và sử dụng hộ chiếu vaccine Covid-19 như thế nào?

Thứ ba, 14/09/2021 16:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hộ chiếu vaccine Covid-19 đang được áp dụng một cách khác nhau tại nhiều nước trên thế giới, với những quy tắc và ràng buộc khác biệt.

Trong khi chính phủ đã tạm hoãn kế hoạch cấp hộ chiếu Covid trong các hộp đêm và những nơi đông đúc khác ở Anh, ít nhất một chục quốc gia EU hiện đang vận hành các kế hoạch tương tự để tiếp cận nhiều địa điểm và hoạt động, từ nhà hàng đến các môn thể thao đồng đội.

cac quoc gia chau au ra mat va su dung ho chieu vaccine covid 19 nhu the nao hinh 1

Hộ chiếu vắc xin COVID-19 ở Hà Lan. Ảnh: Shutterstock

Bài liên quan

Hộ chiếu vắc xin Covid là gì?

Lần đầu tiên được giới thiệu ở Israel, hộ chiếu Covid có nhiều tên khác nhau, bao gồm thẻ sức khỏe, thẻ xanh, vé an toàn và thẻ hào quang.

Chúng bao gồm một tài liệu giấy hoặc kỹ thuật số, thường là một ứng dụng điện thoại, mang mã QR cung cấp bằng chứng người dùng đã được tiêm chủng đầy đủ chống lại Covid, đã phục hồi khỏi virus hoặc đã cho kết quả âm tính.

Trong phạm vi EU, một số quốc gia đã phát triển các thẻ Covid quốc gia tương thích với chứng chỉ Covid kỹ thuật số của châu Âu, được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong khối.

Những quốc gia nào sử dụng chúng?

Áo, Bỉ, Síp, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Slovenia nằm trong số các quốc gia EU đã giới thiệu một số hình thức của thẻ Covid.

Một số quốc gia khác đã thử nhưng không thành công: ở Tây Ban Nha, chính quyền khu vực của Canaries, Galicia, Cantabria và Andalucía muốn giới thiệu thẻ Covid nhưng đã bị các tòa án cấp cao địa phương và tòa án cấp cao trung ương của Tây Ban Nha từ chối.

Những nơi khác, chẳng hạn như Thụy Điển, đã thông qua EUDCC để cho phép du khách nhập cảnh và công dân đi lại dễ dàng trong khối, nhưng không yêu cầu hộ chiếu văc xin để tiếp cận các địa điểm và hoạt động cụ thể.

Đan Mạch đã giới thiệu coronapas vào tháng 4 và hiện đã đình chỉ vì nó không còn cần thiết nữa với 80% dân số trên 12 tuổi được tiêm phòng đầy đủ. Các câu lạc bộ đêm, những địa điểm cuối cùng yêu cầu phải có thẻ, đã được miễn vào tuần trước.

cac quoc gia chau au ra mat va su dung ho chieu vaccine covid 19 nhu the nao hinh 2

Hộ chiếu vắc xin Covid-19 được nhiều nước sử dụng cho du lịch - Ảnh: Getty

Hộ chiếu vắc xin cấp những quyền gì?

Các quy tắc rất khác nhau giữa các quốc gia. Thẻ sức khỏe của Pháp là bắt buộc đối với các rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng, nhà hàng, quán bar, quán cà phê, câu lạc bộ, một số trung tâm mua sắm, vận tải đường dài, thể thao có tổ chức và các sự kiện công cộng như hòa nhạc và hội họp. Việc sử dụng nó sẽ được mở rộng cho tất cả những người trên 12 tuổi từ cuối tháng 9.

Thẻ xanh của Ý cũng tương tự, nhưng không áp dụng cho các hàng quán vỉa hè. Một số bang của Đức yêu cầu thẻ Covid để được vào nhà hàng. Áo thêm các tiệm làm tóc trong danh sách của mình, trong khi Luxembourg bao gồm các cửa hàng và Bồ Đào Nha thì thêm khách sạn.

Một số quốc gia đã điều chỉnh các quy tắc của họ trong suốt mùa hè: ví dụ như ở Hà Lan, số trường hợp tăng lên theo đường xoắn ốc, đã khiến chính phủ tạm thời đình chỉ chương trình cấp thẻ xanh Covid.

Họ đã thành công chưa?

Nếu mục đích chính của các nước là tăng số lượng người được tiêm chủng, thì một số kế hoạch dường như đã thành công.

Tháng 12 năm ngoái, theo các cuộc thăm dò, 60% người Pháp không chắc liệu họ có tiêm phòng chống lại Covid hay không. Kể từ giữa tháng 7, khi Tổng thống Emmanuel Macron công bố kế hoạch này, hơn 13 triệu người đã tiêm liều đầu tiên.

Pháp hiện đã tiêm ít nhất một mũi cho khoảng 88% người lớn và 85% trẻ em từ 12 tuổi trở lên, trong khi các cuộc biểu tình phản đối đã giảm xuống còn khoảng 120.000 người trên toàn quốc, giảm 50% so với tháng Bảy.

Hiện vẫn rất khó để xác định mức độ thành công của chiến dịch này.

Hoàng Việt

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h