Ngoại trưởng Mỹ gần như công nhận chính phủ Taliban

(CLO) Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một cuộc điều trần gây tranh cãi hôm thứ Hai (13/9) rằng Taliban là chính phủ trên thực tế của Afghanistan.

Tuyên bố này đánh dấu sự kết thúc những nỗ lực của phương Tây nhằm tạo ra một nền dân chủ ổn định ở đất nước chiến tranh liên miên.

“Taliban là chính phủ trên thực tế của Afghanistan. Đó là sự thật”, Ngoại trưởng Blinken nói với Ủy ban Đối ngoại Hạ viện khi được hỏi liệu chính quyền có công nhận Taliban là một chính phủ hợp pháp hay không.

Nhà ngoại giao hàng đầu nước Mỹ nói thêm: “Đây là sản phẩm của một bên giành được ưu thế trong cuộc nội chiến".

Trong phiên điều trần kéo dài ba giờ, ông Blinken bảo vệ việc chính quyền Biden rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Ông đã được ít nhất ba nhà lập pháp Đảng Cộng hòa nói trong phiên điều trần rằng ông nên từ chức.

ngoai truong my gan nhu cong nhan chinh phu taliban hinh 1

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken họp trực tuyến tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện trên Đồi Capitol vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 tại Washington, DC. Ảnh: CNBC

“Chúng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn trong việc kết thúc cuộc chiến dài nhất của nước Mỹ”, ông Blinken nói trong một phản ứng đầy xúc động. “Chúng tôi đã quyết định đúng đắn khi không cử thế hệ thứ ba của người Mỹ đến chiến đấu và chết ở Afghanistan”.

Đầu tháng này, các phóng viên đã hỏi Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin về việc liệu Mỹ có công nhận Taliban là chính phủ hợp pháp của Afghanistan hay không.

“Thật khó để dự đoán điều này sẽ đi đến đâu trong tương lai đối với Taliban”, ông Austin nói trong một cuộc họp báo ngày 1 tháng 9.

“Chúng tôi không biết tương lai của Taliban là gì”, Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân cho biết.

“Tôi có thể nói với bạn từ kinh nghiệm cá nhân rằng đây là một nhóm tàn nhẫn trong quá khứ và việc họ có thay đổi hay không vẫn còn phải xem xét”, ông Milley đồng thời nói thêm rằng cả ông và Austin đều đã chiến đấu chống lại nhóm này trong suốt thời gian quân ngũ của họ.

Mỹ bắt đầu cuộc chiến ở Afghanistan vào tháng 10 năm 2001, vài tuần sau vụ tấn công ngày 11 tháng 9. Taliban vào thời điểm đó đã cung cấp nơi trú ẩn cho al-Qaeda, nhóm lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tàn khốc vào Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu năm góc. 

Kể từ đó, khoảng 2.500 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, nó cũng cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 quân đội Afghanistan, nhân viên cảnh sát và dân thường.

Nhiệm vụ quân sự của Mỹ tại Afghanistan đã kết thúc vào ngày 31 tháng 8 sau khi sơ tán khoảng 125.000 người ra khỏi đất nước. Trong tổng số đó, khoảng 6.000 là công dân Mỹ và gia đình của họ.

Quang Anh(CNBC News)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: