Các sân bay Indonesia mở cửa trở lại sau khủng hoảng tro bụi núi lửa

(CLO) Sân bay chính của Indonesia cùng một số đầu mối hàng không khác đã hoạt động trở lại vào sáng 8/9 sau nhiều ngày đóng cửa do ảnh hưởng tro bụi từ núi lửa Anak Krakatau, theo Bộ Giao thông Indonesia.

Bộ này thông báo sân bay quốc tế Soekarno-Hatta gần thủ đô Jakarta cùng hai sân bay khác đã nối lại hoạt động từ rạng sáng 8/9, sau khi giới chức xác nhận điều kiện thời tiết an toàn và tro bụi núi lửa Anak Krakatau đã được gió đẩy ra xa khu vực sân bay.

Cụ thể, InJourney Airports, đơn vị vận hành các sân bay của Indonesia, cho biết sân bay Soekarno-Hatta mở cửa lúc 0h30, sân bay Halim Perdanakusuma ở Jakarta hoạt động trở lại lúc 0h40 và sân bay Husein Sastranegara mở lại lúc 0h42 (giờ địa phương).

Trước đó, một sân bay ở phía nam đảo Sumatra cũng nối lại hoạt động hôm 7/9, nâng tổng số sân bay được mở cửa trở lại lên 6 trong 8 cơ sở từng phải đóng cửa.

Dọn dẹp tro bụi tại sân bay Soekarno-Hatta. Video: X/fl360aero

Núi lửa Anak Krakatau, cách Jakarta khoảng 150 km, phun trào từ tối 4/9, tạo ra dòng dung nham và cột tro bụi lớn. Tro núi lửa xuất hiện trong vùng trời khiến 8 sân bay phải dừng hoạt động trong cuối tuần qua, làm gián đoạn gần 3.000 chuyến bay và ảnh hưởng hơn 340.000 hành khách, theo số liệu Bộ Giao thông Indonesia công bố hôm 7/9.

Việc các sân bay hoạt động trở lại giúp các hãng hàng không bắt đầu giải tỏa lượng lớn hành khách bị mắc kẹt trong nhiều ngày.

Dù hoạt động hàng không đang từng bước phục hồi, núi lửa Anak Krakatau vẫn tiếp tục phun trào. Trung tâm Núi lửa và Giảm nhẹ Thiên tai Địa chất Indonesia cho biết núi lửa này phun thêm ba lần vào sáng 8/9 và vẫn duy trì Cấp độ III (Siaga - Báo động), mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo núi lửa của Indonesia.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương và có khoảng 130 núi lửa đang hoạt động.

Xem thêm

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

Nobel Kinh tế 2026 vinh danh hai giáo sư Mỹ nghiên cứu ổn định nền kinh tế

(CLO) Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển ngày 12/10 công bố trao Giải thưởng Khoa học Kinh tế năm 2026 cho hai nhà kinh tế Mỹ Robert E. Hall và Michael Woodford, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc phát triển các mô hình kinh tế vĩ mô phục vụ hoạch định chính sách ổn định kinh tế.

Loài chim có tiếng kêu lớn ngang máy khoan bê tông

Loài chim có tiếng kêu lớn ngang máy khoan bê tông

(CLO) Các nhà khoa học phát hiện hai loài chim ở Nam Mỹ có thể phát ra tiếng kêu vượt 120 decibel, tương đương tiếng máy khoan bê tông hoặc cưa máy, khiến chúng trở thành những loài chim ồn ào nhất thế giới.

Cỡ chữ bài viết: