Các trợ lý cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc đồng loạt từ chức

(CLO) Các trợ lý cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Yoon Suk Yeol, bao gồm cả Chánh văn phòng Chung Jin Suk, đã đồng loạt đề nghị từ chức vào ngày 1/1.

Những người đệ đơn từ chức còn bao gồm Cố vấn An ninh Quốc gia Shin Won Sik, Chánh văn phòng phụ trách chính sách Sung Tae Yoon, và Cố vấn chính sách đối ngoại Chang Ho Jin. Theo Văn phòng Tổng thống, quyết định này phản ánh sự phản đối nội bộ trước các hành động của quyền Tổng thống Choi Sang Mok

Động thái này diễn ra sau khi quyền Tổng thống Choi bổ nhiệm hai thẩm phán mới vào Tòa án Hiến pháp, gây ra những tranh cãi về thẩm quyền lãnh đạo lâm thời.

cac tro ly cap cao cua tong thong han quoc dong loat tu chuc hinh 1

Ông Yoon Suk Yeol. Ảnh: CC/Wiki

Ngày 31/12, ông Choi đã bổ nhiệm hai thẩm phán để lấp đầy các vị trí còn khuyết trong Tòa án Hiến pháp, nhằm đáp ứng một phần yêu cầu của phe đối lập.

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống chỉ trích động thái này, cho rằng ông Choi đã vượt quá thẩm quyền của mình. Việc bổ nhiệm có thể làm thay đổi cơ cấu bỏ phiếu trong tòa án, nơi cần ít nhất 6 phiếu bầu để duy trì việc luận tội Tổng thống Yoon.

Tòa án Hiến pháp hiện có thời hạn 6 tháng để quyết định liệu Tổng thống Yoon sẽ bị cách chức hay được phục chức. Ông Yoon, người bị Quốc hội luận tội vào tháng trước, cũng đang đối mặt với các cáo buộc hình sự, bao gồm việc thất bại trong ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12.

Thêm vào đó, lệnh bắt giữ ông Yoon đã được tòa án Seoul ban hành hôm 31/12, đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm phải đối mặt với lệnh bắt giữ. Ông Yoon bị cáo buộc chủ mưu tuyên bố thiết quân luật, chỉ đạo một cuộc nổi loạn, và lạm dụng quyền lực.

Trong bối cảnh căng thẳng, Kim Tae Kyu, quyền Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc, cũng bày tỏ ý định từ chức để phản đối việc bổ nhiệm các thẩm phán. Ông Kim đảm nhiệm vai trò này từ tháng 8 sau khi Chủ tịch Lee Jin Sook bị luận tội.

Ngọc Ánh (theo Yonhap, Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: