Đến lượt quyền Tổng thống Hàn Quốc bị bỏ phiếu luận tội

(CLO) Đảng Dân chủ đối lập chính của Hàn Quốc (DP) đã đệ trình động thái luận tội quyền Tổng thống Han Duck Soo vào thứ Năm và sẽ tổ chức bỏ phiếu vào thứ Sáu, động thái có thể làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng hiến pháp của Hàn Quốc, bắt nguồn từ lệnh thiết quân luật ngắn hạn được ban hành trước đó.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi quyền Tổng thống Han tuyên bố rằng ông sẽ không bổ nhiệm các thẩm phán vào Tòa án Hiến pháp cho đến khi các đảng phái chính trị đối lập đạt được sự thỏa hiệp.

Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ tiến hành luận tội quyền Tổng thống Han trừ khi ông chấp thuận việc bổ nhiệm ba thẩm phán vào Tòa án Hiến pháp, điều mà Quốc hội do đảng này kiểm soát sắp tiến hành bỏ phiếu.

Ba người được đề cử sẽ lấp đầy các vị trí trống trong Tòa án Hiến pháp, hiện đang chỉ có 6 thẩm phán thay vì đầy đủ 9 thành viên. Tòa án Hiến pháp này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xét xử vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol.

den luot quyen tong thong han quoc bi bo phieu luan toi hinh 1

Ông Han Duck Soo. Ảnh: Lee Seung-hwan

Theo quy định của luật pháp Hàn Quốc, để duy trì động thái luận tội, cần có ít nhất 6 phiếu bầu từ các thẩm phán tại Tòa án Hiến pháp. Đảng Dân chủ đang chuẩn bị tổ chức một cuộc bỏ phiếu về vấn đề bổ nhiệm thẩm phán vào phiên họp toàn thể của Quốc hội vào thứ Sáu.

Theo luật, một động thái luận tội phải được đưa ra bỏ phiếu trong vòng từ 24 đến 72 giờ kể từ khi nó được báo cáo tại phiên họp toàn thể của Quốc hội. Vì vậy, thời gian đang ngày càng gấp rút, và cuộc bỏ phiếu về việc bổ nhiệm các thẩm phán sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai chính trị của quyền Tổng thống Han.

Đảng Dân chủ hiện đang gây áp lực lên quyền Tổng thống Han Duck Soo để hoàn tất các bổ nhiệm thẩm phán vào Tòa án Hiến pháp. Nếu ông Han không thực hiện điều này, động thái luận tội sẽ tiếp tục được thúc đẩy, làm tăng thêm căng thẳng trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay tại Hàn Quốc.

Cũng vào thứ Sáu, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức phiên điều trần để quyết định xem liệu Tổng thống Yoon có bị cách chức hay không. Theo Hiến pháp, ít nhất 6 thẩm phán phải đồng ý với việc bãi nhiệm một tổng thống bị luận tội, nghĩa là Tòa án Hiến pháp cần có sự đồng thuận tuyệt đối từ các thẩm phán hiện tại để đưa ra quyết định này.

Tổng thống Yoon đã bị Quốc hội luận tội vào ngày 14/12 trong một cuộc bỏ phiếu có sự tham gia của nhiều thành viên trong đảng của ông. Tuy nhiên, cho đến thứ Năm, ông Yoon vẫn chưa nộp các giấy tờ pháp lý cần thiết theo yêu cầu của Tòa án Hiến pháp, và ông đã từ chối chấp hành lệnh triệu tập mới nhất để thẩm vấn trong một cuộc điều tra hình sự riêng biệt.

Ngọc Ánh (theo Yonhap, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: