Các trung tâm lừa đảo ở biên giới Thái Lan - Myanmar vẫn có tới 100.000 người

Theo Tướng cảnh sát Thái Lan Thatchai Pitaneelaboot, trong số 5.000 người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myawaddy, Myanmar, nhiều người đã tự nguyện đến đây để tìm việc, nhưng sau đó phát hiện họ bị lừa.

Ông Thatchai cũng cho biết rằng nhiều người coi Thái Lan là con đường để vào Myawaddy, nơi không chỉ có các hoạt động lừa đảo trực tuyến mà còn có cả công việc cờ bạc và các nghề khác.

cac trung tam lua dao o bien gioi thai lan myanmar van co toi 100000 nguoi hinh 1

Những người nước ngoài được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myawaddy lên xe tải của quân đội. Ảnh: Assawin Pinitwong

Đây là một quan điểm trái ngược với những báo cáo trước đó, cho rằng những người làm việc tại các trung tâm lừa đảo là nạn nhân bị tội phạm dụ dỗ.

Chuyên gia Jason Tower của Viện Hòa bình Mỹ cho biết nhiều người đã tự nguyện đến đó, nhưng sau đó mới nhận ra mình bị buôn bán. Một số cựu nhân viên lừa đảo cho biết họ bị mắc kẹt trong các khu phức hợp, buộc phải lừa gạt người khác trực tuyến để chuyển tiền, thường giả vờ là người yêu.

Sau vụ bắt cóc diễn viên người Trung Quốc Vương Hưng vào tháng 1, các trung tâm lừa đảo như Myawaddy đã được chú ý mạnh mẽ. Vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc, và Bắc Kinh đã cử quan chức đến Thái Lan để phối hợp giải cứu hàng chục công dân Trung Quốc.

Kể từ tháng 2, hơn 5.200 người đã được giải thoát khỏi các cơ sở lừa đảo ở khu vực Myawaddy. Hơn 3.500 người đã được đưa về quốc gia của họ qua Thái Lan. Thái Lan cũng đã cắt điện, internet và nguồn cung cấp nhiên liệu cho khu vực này.

Tướng Thatchai cho biết cuộc đàn áp chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ trong số các hoạt động lừa đảo ở Myawaddy, và cảnh sát Thái Lan vẫn tiếp tục theo dõi hơn 50.000 người trong khu vực này.

Thái Lan đang dẫn đầu nỗ lực khu vực nhằm xóa bỏ các cơ sở lừa đảo, vốn là một phần trong mạng lưới các hoạt động bất hợp pháp ở Đông Nam Á, tạo ra hàng tỷ USD mỗi năm. Các tổ chức tội phạm thường xuyên sử dụng những người bị buôn bán qua biên giới từ các quốc gia khác.

Thái Lan đang thúc đẩy việc thành lập một trung tâm điều phối đa quốc gia để hỗ trợ hồi hương, điều tra và chia sẻ thông tin nhằm truy tố những tội phạm tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Chính quyền Thái Lan hiện tập trung vào việc giúp đỡ các nạn nhân hồi hương, trong khi các cuộc đàn áp và điều tra vẫn tiếp tục.

Ngọc Ánh (theo Bangkok Post, Reuters)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: