Cấm các thiết bị bay tại Đại Nội trong đêm khai mạc Festival Huế 2024

(CLO) Thông tin được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hành, đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh ngày 6/6, trong đêm diễn ra khai mạc Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, các thiết bị bay sẽ bị cấm tại khu vực Đại Nội.

Cụ thể, trong thời gian diễn ra Chương trình Khai mạc thuộc Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, thiết bị bay không được phép sử dụng ở khu vực Đại Nội, kể cả có giấy phép bay, chỉ ưu tiên cho 1 thiết bị bay của đơn vị thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp.

Nếu các thiết bị bay vi phạm sẽ bị ngắt sóng điều khiển, tịch thu và xử phạt tổ chức, cá nhân vi phạm.

cam cac thiet bi bay tai dai noi trong dem khai mac festival hue 2024 hinh 1

Tối 5/6, buổi tổng duyệt được tổ chức tại Điện Kiến Trung - nơi sẽ diễn ra Lễ khai mạc Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 - Ảnh: Anh Việt

Tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 có chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, diễn ra từ ngày 7 - 12/6, được xem là điểm nhấn của Festival Huế 2024.

Với chủ đề Khát vọng rạng rỡ ngàn sau, tối ngày 7/6, lần đầu tiên Chương trình Khai mạc Tuần lễ Festival Huế 2024 được tổ chức tại Điện Kiến Trung, Đại Nội Huế. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo trợ, có ê-kíp thực hiện nội dung với nhiều tiết mục của nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đồng diễn. 

Chương trình là sự tổng hòa, quy tụ những giá trị truyền thống, nghệ thuật đương đại mang hơi thở cuộc sống của Huế và nhiều vùng miền di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam cùng các quốc gia trên thế giới.

Theo Ban tổ chức, đến nay đã có 13 đoàn và nhóm nghệ thuật của 7 quốc gia cử đoàn nghệ thuật tham dự gồm: Lễ hội Ánh sáng, Nghệ sĩ múa đương đại Xuân Lê, Nhóm nhảy Hiphop thành phố Cergy, Nghệ sĩ Dương cầm David Greilsammer, Triển lãm ảnh “Hướng tới Thế Vận Hội Paris 2024!” (Pháp), Đoàn Cà kheo Hoàng gia vùng Merchtem (Bỉ), Nhóm nhảy Hiphop Double Impro (Phái đoàn Wallonie-Bruxelles, Bỉ), Nhóm vũ nhạc Flamenco Hispano (Tây Ban Nha), Đoàn nghệ thuật múa Trống Eisa Urakaji (Nhật Bản), Viện Nghiên cứu Vụ kịch Chiết Giang (Trung Quốc), Nghệ sĩ Piano Steve Barakatt (Canada), Đoàn Nghệ thuật Dân gian Sae Nyuk, Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Yangpyeong (Hàn Quốc),… Tất cả sẽ cùng phô diễn nét độc đáo, tinh tế cũng như sự đa dạng về nghệ thuật truyền thống và đương đại.

Ca sĩ của Việt Nam tham gia chương trình có: Đen Vâu, Suboi, ban nhạc Chillies, Soobin Hoàng Sơn... và các đơn vị nghệ thuật.

cam cac thiet bi bay tai dai noi trong dem khai mac festival hue 2024 hinh 2

'Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024' có chủ đề 'Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển', diễn ra từ ngày 7-12/6 hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới lạ.

Chia sẻ trước lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, Festival Huế 2024 và Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 khẳng định quyết tâm xây dựng, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Cố đô Huế cũng như phát huy vị thế thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam của tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, phấn đấu để Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Festival, trung tâm văn hoá, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á dựa trên những giá trị nền tảng của văn hóa truyền thống và tinh thần chủ động, sáng tạo của người dân vùng đất Cố đô.

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Thừa Thiên Huế luôn sẵn sàng chào đón và tạo điều kiện cho các đoàn nghệ thuật quốc tế đến tham gia biểu diễn không chỉ trong khuôn khổ Festival mà cả những hoạt động lễ hội khác. Thừa Thiên Huế luôn mong muốn xây dựng và lưu giữ những hình ảnh đẹp, ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè, đối tác quốc tế thông qua việc lan tỏa các giá trị văn hóa, tư tưởng, những nét đẹp của đất nước, con người, dân tộc Việt Nam.

Anh Thư

Xem thêm

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: