Cảm thông mùa dịch, chủ chuỗi nhà hàng ở New York đã "boa" cho nhân viên gần 2000 USD

(CLO) Frank Scavio, chủ chuỗi nhà hàng Paesan’s Pizza đã ghé thăm một nhà hàng bán pizza đông lạnh và để lại số tiền boa lên tới 1.840 USD (hơn 42 triệu đồng).
Frank Scavio, người sở hữu chuỗi nhà hàng Paesan's Pizza ở New York đã để lại 1.840 USD tiền boa cho người phục vụ. (Nguồn: iStock).

Frank Scavio, người sở hữu chuỗi nhà hàng Paesan's Pizza ở New York đã để lại 1.840 USD tiền boa cho người phục vụ. (Nguồn: iStock).

Không ai hiểu rõ hơn một chủ chuỗi nhà hàng về việc đại dịch Covid-19 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến mức nào cho ngành dịch vụ ăn uống.

Đó là lý do tại sao chủ sở hữu một chuỗi cửa hàng pizza ở New York đã để lại 1.840 USD tiền boa tại một nhà hàng khác vào đầu tuần này.

Theo Fox News, ông Frank Scavio, người sở hữu chuỗi nhà hàng Paesan\'s Pizza - có một số địa điểm trên khắp New York, gần đây đã cùng gia đình đến thăm một nhà hàng khác trong chuỗi, có tên Lake George Beach Club.

Lake George Beach Club là một trong số các cơ sở phục vụ bánh pizza đông lạnh của Paesan's Pizza, theo đài địa phương NEWS10.

Trong khi dùng bữa ở đó, ông Scavio và gia đình đã gọi một số chiếc pizza Paesan's và ông Scavio đã yêu cầu người phục vụ của mình có tên Raffaele Sanchez-Anuziato, ăn thử một miếng và đánh giá nó.

Trong clip, nhân viên phục vụ Sanchez-Anuziato đã cắn một miếng pizza mặc dù anh không biết rằng ông Scavio là chủ sở hữu của Paesan’s Pizza. Sau đó, ông Scavio hỏi anh ta rằng anh đánh giá như thế nào về chiếc bánh pizza này.

“Nếu tôi và ông hoàn toàn không thích pizza đông lạnh, tôi vẫn chấm nó được 8,4 điểm”, anh Sanchez-Anuziato nói với ông Scavio, ngay trước khi ông Scavio nói với anh ấy rằng ông chính là chủ của chuỗi cửa hàng pizza.

Tổng cộng, Scavio đã để lại 1.840 USD tiền boa.

“Tôi đã nhìn thấy con số tiền boa đó và thực sự không biết phải nói gì. Trong cột tiền boa, ông ấy để lại 1.840 USD. Ông ấy nói với tôi tiền boa cho tôi là 840 USD cho việc tôi đưa ra đánh giá, và 1.000 USD còn lại là dành cho nhà hàng”, anh Sanchez-Anuziato nói với NEWS10.

“Được thấy một chủ chuỗi nhà hàng địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương khác, đặc biệt là trong thời điểm như thế này, thật là tuyệt vời. Tôi vẫn còn hơi sốc về điều đó”, nhân viên này nói thêm.

Ăn bữa ăn 6 triệu, boa nhân viên gần 50 triệu vào năm mới

Cũng vào đầu tháng 1 năm nay, trước sự tận tình, chu đáo của người phục vụ tên Dawn và nhà hàng cho bữa ăn gần 270 USD, một nhóm thực khách đã hào phóng boa tới hơn 2.000 USD như một món quà may mắn trong năm mới.

Bức ảnh được nhà hàng Masala Mantra Indian Bistro (ở thành phố Cape Coral, bang Florida, Mỹ) chia sẻ lên Facebook cho thấy, hóa đơn cho bữa ăn của nhóm thực khách trên chỉ là 269,51 USD (tương đương hơn 6 triệu đồng). Song họ đã "mạnh tay" để lại 2.020 USD (khoảng hơn 46 triệu đồng) tiền boa cho nhân viên phục vụ tên Dawn.

Hóa đơn ghi số tiền boa

Hóa đơn ghi số tiền boa "khủng" được nhà hàng Masala Mantra Indian Bistro chia sẻ trên Facebook. (Nguồn: Facebook).

Thông báo của nhà hàng Masala Mantra Indian Bistro đăng trên Facebook viết rằng: “Chúng tôi không thể ngừng mỉm cười và cảm thấy mừng cho Dawn. Xin Chúa phù hộ cho nhóm người tử tế này”.

Sự việc này xảy ra ngay trước thềm năm mới. Số tiền boa này được coi như một quà may mắn đầu năm dành cho nhân viên phục vụ tên Dawn.

Cách đó một tuần, nhà hàng South Shore Pizza ở thành phố Ruskin, bang Florida, cũng chia sẻ câu chuyện về một thực khách đã để lại khoản tiền boa 2.020 USD. Tuy nhiên, vị khách này yêu cầu số tiền boa trên phải được chia đều cho mọi nhân viên của nhà hàng South Shore Pizza, nghĩa là mỗi nhân viên nhận được khoảng 80 USD.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: