Campuchia và Hàn Quốc tăng cường hợp tác chống lừa đảo trực tuyến

(CLO) Campuchia Hàn Quốc mới đây đã cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác để ngăn chặn, trấn áp và đấu tranh chống tội phạm trực tuyến.

Ngày 16/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jina để thảo luận về cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến, vấn đề gần đây đã thu hút sự chú ý tại Hàn Quốc sau khi một công dân trẻ tuổi người Hàn Quốc bị sát hại tại Kampot vào tháng 8 năm ngoái.

Chính phủ Hàn Quốc gần đây cũng đã ban hành cảnh báo du lịch đến các khu vực tại Campuchia mà họ cho là có hoạt động lừa đảo, bao gồm lệnh cấm hoàn toàn công dân nước này đến thăm các thị trấn biên giới Poipet và Bavet, cũng như núi Bokor, nơi thanh niên này bị sát hại.

Campuchia Han Quoc
Thủ tướng Hun Manet (phải) đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai của Hàn Quốc Kim Jina tại Phnom Penh vào ngày 16 tháng 10 để thảo luận về việc tăng cường hợp tác chống lừa đảo. Ảnh: STPM

Ông Manet đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng ông và bà Jina đã thảo luận về cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các vụ lừa đảo dựa trên công nghệ. Ông nhấn mạnh rằng nhiều năm hợp tác giữa chính quyền Campuchia và Hàn Quốc đã mang lại nhiều kết quả khả quan.

Cho đến nay, Campuchia đã bắt giữ và trục xuất 180 công dân Hàn Quốc liên quan đến tội phạm mạng. Cảnh sát Campuchia cho biết hôm thứ Năm rằng vương quốc này sẽ hồi hương 59 công dân Hàn Quốc, bao gồm bốn phụ nữ, về nước vào thứ Sáu (17/10).

Cảnh sát Quốc gia cho biết trong một thông cáo báo chí rằng "Họ đã được chính quyền Campuchia giải cứu hoặc bị bắt giữ vì nhiều tội danh khác nhau".

Liên quan đến các báo cáo của truyền thông Hàn Quốc, trích dẫn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, rằng khoảng 80 công dân Hàn Quốc tại Campuchia vẫn mất tích tính đến tháng 8, thông cáo báo chí của cảnh sát Campuchia cho biết chính quyền nước này đã và đang tìm kiếm và điều tra họ.

Sớm đưa 33 công dân Việt Nam tại Campuchia về nước

Chiều 16/10, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ngày 14/10, Campuchia đã đột kích một cơ sở nghi là ổ lừa đảo trực tuyến và bắt 8 công dân Việt Nam, Người Phát ngôn cho biết:

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của Campuchia để tìm hiểu thông tin và đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam, phối hợp với phía Campuchia để hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân ban đầu cho công dân Việt Nam.

Trong thời gian tới, sẽ đưa 33 công dân Việt Nam về nước. Trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo và cưỡng bức lao động tại Campuchia, các nước đã có những biện pháp quyết liệt để bảo hộ quyền và lợi ích của công dân mình.

Bộ Ngoại giao đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam và đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao tại Campuchia và các địa điểm khác trong khu vực.

(theo Báo Chính phủ)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: