Hàn Quốc ban hành lệnh cấm đi lại tới một số khu vực của Campuchia

(CLO) Hàn Quốc đã áp dụng lệnh cấm đi lại cao nhất đối với một số khu vực của Campuchia, do lo ngại tình trạng lừa đảo và buôn người gia tăng ở quốc gia này.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 16/10, áp dụng cho khu vực núi Bokor thuộc tỉnh Kampot và hai thành phố biên giới Bavet, Poipet. Bộ này cũng cho biết sẽ nâng cảnh báo đối với tỉnh Sihanoukville, nơi được cho là tập trung nhiều tổ chức tội phạm, đồng thời khuyến nghị công dân Hàn Quốc rời khỏi khu vực này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cảnh báo rằng những người cố tình đến hoặc lưu lại trong các vùng thuộc diện cấm có thể bị xử lý theo Luật Hộ chiếu và các quy định hiện hành. Các khu vực khác thuộc diện cảnh báo đặc biệt sẽ được giữ nguyên, trong khi các khu vực còn lại của Campuchia sẽ được nâng cảnh báo từ cấp 1 lên cấp 2.

7e68b8ee-6957-4d77-aef0-b45de6bb68a3.jpg
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ ban hành cảnh báo du lịch cấp độ 4 đối với một số khu vực nhất định tại Campuchia từ ngày 16/10. Ảnh: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Động thái này được đưa ra sau khi ghi nhận hàng loạt vụ việc công dân Hàn Quốc bị bắt cóc, giam giữ hoặc tra tấn tại Campuchia do sập bẫy lừa đảo việc làm. Một vụ việc gây chấn động dư luận xảy ra vào tháng 8, khi thi thể một sinh viên đại học Hàn Quốc được phát hiện gần núi Bokor, tỉnh Kampot, sau khi bị giam giữ và tra tấn.

Song song với lệnh cấm đi lại, Seoul đã triển khai một chiến dịch hỗ trợ công dân bị hại tại Campuchia. Một lực lượng đặc nhiệm đặc biệt do Thứ trưởng Ngoại giao thứ hai Kim Jin-ah dẫn đầu đã lên đường tới Phnom Penh vào tối 15/10. Đoàn công tác gồm đại diện Bộ Tư pháp, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).

Theo Bộ Ngoại giao, nhóm công tác sẽ tiến hành đàm phán với các cơ quan chức năng Campuchia nhằm tăng cường hợp tác điều tra, đặc biệt trong vụ án sinh viên bị sát hại. Hai bên cũng dự kiến thảo luận về khả năng thành lập tổ điều tra chung và cơ chế phối hợp dẫn độ công dân Hàn Quốc đang bị tạm giữ tại Campuchia.

Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến tháng 8, khoảng 80 công dân nước này đang mất tích tại Campuchia. Một số được cho là đã bị các băng nhóm tội phạm bắt cóc hoặc giam giữ, trong khi số khác có thể tự cắt liên lạc để tránh rắc rối pháp lý. Các vụ việc liên quan đến công dân Hàn Quốc tại Campuchia đã tăng mạnh, từ 17 vụ năm 2023 lên 220 vụ trong năm 2024.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ Hàn Quốc đã bổ nhiệm ông Park Il, cựu Đại sứ tại Lebanon, làm Đại sứ mới tại Campuchia, vị trí đã bị bỏ trống trong thời gian qua. Giới chức hy vọng việc này sẽ giúp tăng cường phối hợp ngoại giao với Phnom Penh và hỗ trợ xử lý khủng hoảng công dân Hàn Quốc tại nước sở tại.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: