Thái Lan đồng ý đàm phán ngừng bắn với Campuchia sau cuộc gọi của Tổng thống Mỹ

(CLO) Theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Thái Lan, hôm thứ Bảy, Thái Lan cho biết họ đã đồng ý "về nguyên tắc" lệnh ngừng bắn với Campuchia sau cuộc điện đàm giữa Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Phumtham cảm ơn Tổng thống Trump vì sự quan tâm của ông đối với cuộc xung đột nổ ra vào đầu tuần này và lưu ý rằng Thái Lan ủng hộ lệnh ngừng bắn nhưng tìm kiếm "ý định chân thành" từ Campuchia.

Quyền Thủ tướng Thái Lan đề nghị ông Trump chuyển yêu cầu của Thái Lan tới Campuchia về các cuộc đàm phán ngay lập tức để vạch ra cơ chế ngừng bắn và giải pháp hòa bình cuối cùng.

Cảnh sát đang kiểm tra một ngôi nhà ở quận Kap Choeng, Surin sau khi tên lửa do lực lượng Campuchia bắn trúng mục tiêu dân sự, khiến ba cư dân Thái Lan bị thương vào sáng 24/7. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan
Một ngôi nhà bị trúng pháo kích ở quận Kap Choeng, Surin của Thái Lan vào sáng 24/7. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Ông Trump đã xác nhận rằng Campuchia và Thái Lan đã đồng ý bắt đầu đàm phán ngừng bắn ngay lập tức sau ba ngày xung đột vũ trang nghiêm trọng.

"Cả hai bên đều đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn và hòa bình ngay lập tức... Họ đã đồng ý gặp mặt ngay lập tức và nhanh chóng đưa ra một lệnh ngừng bắn và cuối cùng là HÒA BÌNH", ông Trump, hiện đang ở Scotland, viết trên Truth Social sau khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo của hai nước.

Mỹ, Trung Quốc và Malaysia đều đã liên hệ với các quan chức Thái Lan để tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn, nhưng Thái Lan cho biết họ có ý định giải quyết cuộc xung đột thông qua đàm phán song phương.

Theo số liệu do chính quyền Thái Lan và Campuchia công bố, hơn 30 người đã thiệt mạng và hơn 130.000 người phải di dời trong cuộc giao tranh tồi tệ nhất giữa hai nước láng giềng Đông Nam Á này trong 13 năm qua.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vô cùng quan ngại về các cuộc đụng độ và "kêu gọi cả hai bên ngay lập tức đồng ý ngừng bắn và giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại", Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết trong một tuyên bố.

Haq cho biết Tổng thư ký Guterres "lên án sự mất mát thương tâm và không đáng có về sinh mạng" và "vẫn sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực hướng tới giải quyết hòa bình tranh chấp".

Bài đăng của ông Trump về cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan

Ông Trump cho biết ông cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đồng thời cảnh báo họ rằng ông sẽ không ký kết bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với cả hai nước nếu xung đột biên giới tiếp diễn.

“Thật trùng hợp là chúng tôi hiện đang giải quyết vấn đề thương mại với cả hai quốc gia, nhưng không muốn ký bất kỳ thỏa thuận nào với bất kỳ quốc gia nào nếu họ đang giao tranh - Và tôi đã nói với họ như vậy!”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ Bảy.

Đầu tuần này, Thái Lan cho biết họ đang tiến gần đến một thỏa thuận với Hoa Kỳ để giảm thuế suất. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan vào năm 2024, chiếm 18% tổng lượng hàng xuất khẩu.

Ông Trump sẽ đến Scotland vào cuối tuần này để thăm câu lạc bộ golf của mình và có thể ký một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu. Ông dự định gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào Chủ nhật.

Chính quyền Mỹ hy vọng sẽ giải quyết được nhiều thỏa thuận thương mại trước thời hạn tự đặt ra là ngày 1 tháng 8.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: