Cận cảnh đường Bờ Tây sông Nhuệ sụt lún, sạt lở nghiêm trọng

(CLO) Tình trạng sụt lún, sạt lở đang diễn ra tại một số vị trí trên đường Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn qua phường Đông Ngạc (Hà Nội), khiến một phần mặt đường bị thu hẹp, gây mất an toàn cho người đi đường.

Đoạn đường Bờ Tây sông Nhuệ, từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2 (Hà Nội), xuất hiện một số điểm sụt lún, sạt lở nghiêm trọng. Mặt đường hư hỏng, mép đường bị cuốn trôi về phía lòng sông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và phương tiện qua lại.

clo_br_6r4a7578.jpg
Theo ghi nhận, nhiều vị trí trên đường Bờ Tây sông Nhuệ đã xuống cấp, hư hỏng. Mặt đường xuất hiện những đoạn gồ ghề, lồi lõm; một số khu vực có dấu hiệu sụt lún, trong khi phần mép đường bị sạt về phía lòng sông.
clo_br_6r4a7567.jpg
Tại một số điểm sát bờ sông, đất và kết cấu mặt đường bị dòng nước cuốn trôi, tạo thành những khoảng trống ngay bên mép đường.
clo_br_6r4a7597.jpg
Phần mặt đường còn lại bị thu hẹp, khiến các phương tiện lưu thông qua khu vực này gặp khó khăn.
clo_br_6r4a7613.jpg
Đáng chú ý, tại những vị trí bị sạt lở, phần đường sát mép sông không còn nguyên trạng, trong khi phía dưới xuất hiện các khoảng trống.
clo_br_6r4a7624.jpg
Nếu tiếp tục xảy ra sạt lở, nguy cơ ảnh hưởng đến người và phương tiện lưu thông là rất lớn.
clo_br_6r4a7587.jpg
Theo một số người dân ở gần khu vực này cho biết, vào ban đêm, tình trạng chiếu sáng không ổn định càng khiến việc đi lại qua khu vực này khó khăn. Những đoạn đường gồ ghề, các hố lõm và vị trí sạt lở có thể trở thành mối nguy đối với người đi xe máy.
clo_br_6r4a7583.jpg
Ngay trên đường, các nắp cống đã hỏng tạo thành các hố "bẫy" người đi đường.
clo_br_6r4a7631.jpg
Một người dân có xưởng sửa chữa ô tô gần khu vực cho biết, tình trạng hư hỏng trên tuyến đường xuất hiện khoảng 2 tháng nay, sau khi có hoạt động đào đường để thực hiện hệ thống thoát nước từ hồ Điều qua tuyến đường. Vào buổi tối, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế nên rất dễ xảy ra tai nạn tại những vị trí đường lồi lõm, sạt lở; còn buổi ngày thường xuyên xảy ra ùn tắc ở khu vực này.
clo_br_6r4a7637.jpg
Tại một số hố bị lõm sâu, người dân địa phương còn phải dùng đá nhỏ chèn vào để nâng cao miệng hố, hạn chế nguy cơ người đi đường bị sụt bánh xe.
clo_br_6r4a7590.jpg
Trước tình trạng mất an toàn, tại một số vị trí, lực lượng chức năng đã chăng dây và đặt biển cảnh báo nguy hiểm để người dân chủ động quan sát, giảm tốc độ khi đi qua. Trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Ngạc, cho biết trên địa bàn phường đang triển khai 3 dự án theo các lệnh khẩn cấp của thành phố, gồm kênh Thụy Phương, hồ Chèm khoảng 10 ha và hồ Thụy Phương khoảng 15 ha.
clo_br_6r4a7564.jpg
Theo ông Cường, dự án hồ Chèm được giao cho Vin thực hiện, trong khi kênh Thụy Phương và hồ Thụy Phương được giao cho Ban Nông nghiệp thành phố Hà Nội. Khu vực xảy ra sạt lở nằm tại vị trí đấu nối cống hộp điều tiết ra sông Nhuệ cắt ngang tuyến đường Bờ Tây sông Nhuệ thuộc dự án hồ Thụy Phương do Ban Nông nghiệp thành phố Hà Nội triển khai theo dự án khẩn cấp. Phía UBND phường cũng đang yêu cầu Ban Nông nghiệp thành phố Hà Nội triển khai và trả mặt bằng.
clo_br_6r4a7574.jpg
Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Đông Ngạc cho biết, tình trạng sụt lún đất tại khu vực bắt đầu xuất hiện vào cuối tháng 8, tháng 9. Từ khoảng tháng 9 đến nay, mức độ sạt lở có xu hướng nghiêm trọng hơn. Ngay khi phát hiện sự việc, phường đã báo cáo thành phố, báo cáo sở và yêu cầu Ban Nông nghiệp thành phố Hà Nội có phương án khắc phục.
clo_br_6r4a7602.jpg
Theo ông Cường, ngoài các yếu tố liên quan đến khu vực bờ sông, tình trạng hư hỏng đường còn chịu tác động bởi lượng xe trọng tải lớn lưu thông qua đây. Khu vực này cũng chưa được kè sông nên nguy cơ sạt lở diễn biến nghiêm trọng hơn. Về phương án khắc phục đoạn đường bị sạt lở, hư hỏng, ông Hoàng Mạnh Cường cho biết địa phương sẽ yêu cầu đơn vị liên quan triển khai ngay, dự kiến vào cuối tuần hoặc đầu tuần sau.

Xem thêm

Sốc với viên sủi 'rởm' cho trẻ: Không có lấy 1% vitamin, chất bảo quản vượt ngưỡng hơn 30 lần

Sốc với viên sủi 'rởm' cho trẻ: Không có lấy 1% vitamin, chất bảo quản vượt ngưỡng hơn 30 lần

(CLO) Kết quả kiểm nghiệm các loại viên sủi vừa bị Công an Hà Nội triệt phá cho thấy sự thật ngỡ ngàng: Hoàn toàn không có vitamin B1, B3, B6 như quảng cáo, trong khi chất bảo quản Natri Benzoat vượt ngưỡng tới 33 lần. Chuyên gia y tế cảnh báo mức độ độc hại nghiêm trọng và hướng dẫn phụ huynh cách xử trí nếu lỡ cho con em sử dụng.

Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong giờ học Giáo dục quốc phòng – an ninh. Ảnh: AJC

Ai được miễn, tạm hoãn học Giáo dục quốc phòng và an ninh?

(CLO) Học sinh, sinh viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người nước ngoài, người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc đang mang thai... thuộc các trường hợp được miễn hoặc tạm hoãn học Giáo dục quốc phòng và an ninh theo dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: