Cận cảnh những tòa sứ quán đắt giá nhất thế giới của Mỹ

(CLO) Tòa đại sứ quán Mỹ có kinh phí xây dựng lớn nhất được cho là tòa nhà tại London (Anh) trong khi cơ quan ngoại giao có diện tích lớn nhất nằm tại Baghdad của Iraq.
Đại sứ quán Mỹ tại London, Anh.

Đại sứ quán Mỹ tại London, Anh.

Trong số các đại sứ quán Mỹ đã hoàn thiện đến nay, tòa đại sứ có kinh phí xây dựng lớn nhất là tại London, Anh.

Tổng kinh phí xây dựng ước tính 1 tỉ USD và đây được cho là tòa đại sứ Mỹ đắt nhất trên thế giới, theo CBS News. Các quan chức Mỹ cho biết nguồn kinh phí lấy từ tiền bán các khu đất khác của chính phủ Mỹ tại London.

Công trình hình lập phương cao 12 tầng được bao phủ bằng kính này được xây mới từ cuối năm 2013 và hoàn tất vào năm 2018. Theo CNN, tổng quy mô khu đại sứ quán là gần 20.000 m2, còn tòa nhà chính cao 65 m có tổng diện tích hơn 48.000 m2.

Tòa đại sứ này có khoảng 800 nhân viên và ước tính tiếp 1.000 lượt khách mỗi ngày.Công trình do kiến trúc sư Kieran Timberlake tại Mỹ thiết kế. Mỗi tầng đều có khu vườn bên trong được làm theo những thắng cảnh nổi tiếng tại Mỹ. Truyền thông Anh mô tả đây là pháo đài hiện đại bậc nhất, nằm cách những tòa nhà khác ít nhất 30 m.

Một mặt được bao quanh bởi một hồ nước để ngăn những kẻ xâm nhập. Tòa nhà được bao bọc bằng các bức tường chống sức nổ của những vụ nổ bom và một lớp bảo vệ có thể ngăn chặn thiết bị nghe lén điện tử.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq.

Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq.

Đại sứ quán lớn nhất của Mỹ trên thế giới nằm tại thủ đô Baghdad của Iraq. Cơ quan này nằm trên khu đất rộng đến 42 hecta, gần bằng diện tích của Tòa thánh Vatican vốn rộng khoảng 44 hecta.

Công trình này khánh thành vào năm 2009, thay thế cho đại sứ quán cũ mở cửa từ năm 2004. Tổng kinh phí xây dựng là hơn 750 triệu USD và vào thời cao điểm năm 2012 có tới 16.000 nhân viên và nhà thầu.

Bên trong khu đại sứ quán có 6 tòa chung cư cho nhân viên, có các cơ sở xử lý nước và chất thải, trạm điện và có những công trình giải trí như phòng gym, rạp chiếu phi, sân thể thao, hồ bơi chuẩn Olympic.

Đại sứ quán Mỹ tại Yerevan.

Đại sứ quán Mỹ tại Yerevan.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq có diện tích lớn gấp 5 lần cơ quan xếp thứ hai, là đại sứ quán tại thủ đô Yerevan của Armenia.

Cơ quan đại diện ngoại giao này nằm trên khu đất rộng 90.000 m2, được hoàn tất vào năm 2005, nằm kế bên hồ Yerevan dọc theo xa lộ Yerevan-Etchmiadzin.

Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Đứng thứ ba về quy mô là khu đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc. Đại sứ quán này nằm trên khu đất rộng 4 hecta tại quận Triều Dương ở Bắc Kinh. Tòa đại sứ được xây mới và khai trương vào năm 2008 với kinh phí 434 triệu USD, theo AP. Tòa đại sứ cao 8 tầng với tổng diện tích 46.000 m2, được bao bọc bằng lớp kính bên ngoài.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: