Ấn Độ tháng trước đã yêu cầu Canada giảm sự hiện diện ngoại giao sau khi Thủ tướng Justin Trudeau cáo buộc Ấn Độ liên quan đến vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar, 45 tuổi, người bị bắn bên ngoài một ngôi đền Sikh vào tháng 6.
Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Reuters
Bài liên quan
Phong trào Khalistan là gì và tại sao nó lại gây ra rạn nứt giữa Ấn Độ và Canada?
Ngoại trưởng Canada Melanie Joly nói trong một cuộc họp báo: “Xét đến những tác động từ hành động của Ấn Độ đối với sự an toàn của các nhà ngoại giao, chúng tôi đã tạo điều kiện cho họ rời khỏi Ấn Độ một cách an toàn”.
Canada hiện chỉ còn lại 21 nhà ngoại giao ở Ấn Độ. 41 người rời đi có 42 người thân đi cùng. Ấn Độ bác bỏ những nghi ngờ vô lý của Canada rằng họ có liên quan đến vụ sát hại Nijjar, một công dân Canada mà New Delhi gọi là "kẻ khủng bố".
Khoảng 2 triệu người Canada, khoảng 5% tổng dân số, có nguồn gốc Ấn Độ. Ấn Độ cho đến nay là nguồn sinh viên toàn cầu lớn nhất của Canada, chiếm khoảng 40% số người có giấy phép du học.
Bộ trưởng Di trú Canada, Marc Miller, cho biết sự ra đi của các nhà ngoại giao đồng nghĩa với việc Canada sẽ cắt giảm số lượng nhân viên đại sứ quán phụ trách vấn đề nhập cư.
Ông nói trong cuộc họp báo: “Chúng tôi thừa nhận những lo ngại và thất vọng mà tình trạng này có thể gây ra cho khách hàng, gia đình, tổ chức giáo dục, cộng đồng, doanh nghiệp ở Canada nói chung”. Ông cho biết các trung tâm xin thị thực ở Ấn Độ được điều hành bởi các nhà thầu bên thứ ba và sẽ không bị ảnh hưởng.
Bùi Huy (theo Reuters, AP)