Canada, Úc, Anh đã thay đổi luật sở hữu súng như thế nào?

(CLO) Một vụ xả súng tại một trường tiểu học ở Texas giết chết 19 trẻ em và 2 giáo viên đã làm sống lại các dự thảo luật kêu gọi kiểm soát súng một cách an toàn hơn ở Mỹ.

Hơn 200 vụ xả súng hàng loạt đã được báo cáo ở Mỹ vào năm 2022, theo Gun Violence Archive, một nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), hơn 45.000 người đã chết vì các vết thương liên quan đến súng, bao gồm cả tự tử, ở Mỹ vào năm 2020.

canada uc anh da thay doi luat so huu sung nhu the nao hinh 1

Lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở Texas. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cảnh sát Mỹ bị cáo buộc phản ứng quá chậm trong vụ thảm sát Texas

Chồng của giáo viên bị giết trong vụ thảm sát Texas qua đời vì quá đau buồn

Vụ xả súng Texas: 19 học sinh thiệt mạng học cùng một lớp, kẻ sát nhân gửi cảnh báo trên mạng

Cha mẹ đau đớn đợi thâu đêm để nhận dạng con trong vụ xả súng Texas

Luật súng nghiêm ngặt hơn từng được đưa thảo luận ra tại quốc hội Mỹ sau các vụ xả súng hàng loạt, nhưng đã bị phủ quyết bở iĐảng Cộng hòa, các đảng độc lập và một số đảng viên Dân chủ.

Tuy nhiên, một số quốc gia đã từng thành công trong việc ban hành các đạo luật để siết chặt việc sở hữu súng. Dưới đây là cách họ làm được điều này sau những vụ xả súng tương tự ở đất nước mình trước đây.

Canada

Sau vụ thảm sát Ecole Polytechnique năm 1989, trong đó 14 nữ sinh viên kỹ thuật bị giết trong lớp học ở Montreal, luật mới yêu cầu các khóa học an toàn, kiểm tra lý lịch và tăng hình phạt đối với một số tội phạm súng.

Vào năm 2020, ngay sau khi một tay súng bắn chết 13 người ở Portapique, Canada, đã cấm hơn 1.500 mẫu súng và linh kiện "kiểu tấn công", đồng thời đặt ra giới hạn về mức độ hủy diệt của đạn.

Theo một nghiên cứu vào năm 2021, tỷ lệ giết người bằng súng của Canada là 0,5 trên 100.000 người, so với tỷ lệ của Mỹ là 4,12.

Úc

Sau khi một tay súng giết 35 người tại một quán cà phê và địa điểm du lịch vào năm 1996, Úc đã cấm tất cả súng trường bán tự động, tất cả các loại súng ngắn bán tự động. Hàng nghìn khẩu súng không có giấy phép đã được nộp lại theo chương trình ân xá súng đạn, và chủ sở hữu súng được cấp phép phải tham gia một khóa học an toàn.

Số ca bị sát hại bằng súng ở Úc đã giảm xuống 0,15 trên 100.000 người vào năm 2014, từ 0,54 trên 100.000 người vào năm 1996, tương đương giảm 72%, theo số liệu của Cục Thống kê Úc.

Anh

Một tay súng đã giết 16 trẻ em và giáo viên của chúng ở Dunblane, Scotland, vào năm 1996, thúc đẩy một chiến dịch cộng đồng dẫn đến việc Anh áp dụng một số biện pháp kiểm soát súng nghiêm ngặt nhất trên thế giới.

Trong vòng hai năm, luật mới đã cấm thường dân sở hữu súng ngắn. IHME tính toán tỷ lệ giết người bằng súng của Anh hiện chỉ còn là 0,04 trên 100.000 người.

New Zealand

Sau vụ xả súng ở nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch khiến 50 người thiệt mạng vào tháng 3/2019, Thủ tướng New Zealand đã cấm bán vũ khí tấn công trong vòng vài ngày.

Sau đó, quốc hội New Zealand đã bỏ phiếu để cấm lưu hành và sử dụng hầu hết các loại súng bán tự động, các bộ phận chuyển đổi súng thành súng bán tự động, băng đạn trên một công suất nhất định và một số súng ngắn.

Các vụ giết người liên quan đến súng đã trở nên rất hiếm ở New Zealand và đang vẫn như vậy: cả nước có 12 vụ vào năm 2018 và 11 vụ vào năm 2021.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: