Thụy Sĩ có tỷ lệ sở hữu súng cao, nhưng không có xả súng và tại sao?

(CLO) Thụy Sĩ đã không có một vụ xả súng hàng loạt nào kể từ năm 2001, sau vụ một người đàn ông xông vào toà nhà hành chính địa phương ở Zug, giết chết 14 người và sau đó tự sát.

Quốc gia này có khoảng 2 triệu khẩu súng thuộc sở hữu tư nhân với tổng dân số 8,3 triệu dân. Năm 2016, cả nước có 47 vụ giết người bằng súng.

thuy si co ty le so huu sung cao nhung khong co xa sung va tai sao hinh 1

Tổng thống Thuỵ Sĩ Ueli Maurer tham gia một cuộc thi bắn súng năm 2013. Ảnh: GI

Bài liên quan

Những vụ xả súng đẫm máu tại trường học Mỹ trong 2 thập kỷ qua

Vụ xả súng Texas: 19 học sinh thiệt mạng học cùng một lớp, kẻ sát nhân gửi cảnh báo trên mạng

Cha mẹ đau đớn đợi thâu đêm để nhận dạng con trong vụ xả súng Texas

Chấn động, 14 trẻ em thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường tiểu học Texas

Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) thường lấy Thụy Sĩ làm bằng chứng để tranh luận rằng không cần thiết phải có thêm các quy định về quyền sở hữu súng. Người Thụy Sĩ có một số quy tắc và quy định cụ thể đối với việc sử dụng súng.

Năm 2016, NRA cho biết trên blog của mình rằng quốc gia châu Âu này có tỷ lệ giết người thấp nhất thế giới trong khi vẫn có hàng triệu khẩu súng thuộc sở hữu tư nhân và một số vũ khí săn bắn thậm chí không cần giấy phép.

Ở Mỹ, tỷ lệ tử vong do súng hiện ở mức cao nhất trong hơn 20 năm và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Hàng năm, Thuỵ Sĩ tổ chức cuộc thi bắn súng dành cho trẻ em từ 13 đến 17 tuổi. Zurich Knabenschiessen là một lễ hội truyền thống hàng năm có từ những năm 1600.

Mặc dù từ này được dịch gần nghĩa là "bắn súng nam" và cuộc thi từng chỉ dành cho nam sinh, các cô gái tuổi teen đã được phép tham gia kể từ năm 1991. Trẻ em trong nước đổ xô đến cuộc thi vào tháng 9 hàng năm để tranh tài bắn súng trường.

Cuộc thi coi trọng độ chính xác hơn tất cả, và các quan chức trao vương miện cho Schutzenkonig, vua hoặc nữ hoàng thiện xạ, dựa trên kết quả.

Việc trao vũ khí cho người dân đã giúp giữ cho Thụy Sĩ trung lập trong hơn 200 năm. Lập trường của Thụy Sĩ là "trung lập có vũ trang". Thụy Sĩ đã không tham gia bất kỳ cuộc xung đột vũ trang quốc tế nào kể từ năm 1815, nhưng một số binh sĩ Thụy Sĩ đã giúp đỡ các sứ mệnh gìn giữ hòa bình trên khắp thế giới.

Nhiều người Thụy Sĩ coi việc sở hữu súng là một phần của nghĩa vụ yêu nước để bảo vệ quê hương của họ. Hầu hết đàn ông Thụy Sĩ được yêu cầu học cách sử dụng súng.

Không giống như Mỹ, Thụy Sĩ có nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới. Chính phủ cấp cho tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 34 được coi là "phù hợp để sở hữu" một khẩu súng lục hoặc súng trường và được huấn luyện để sử dụng chúng.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, những người đàn ông thường có thể mua và giữ vũ khí phục vụ của mình, nhưng họ phải xin giấy phép. Trong những năm gần đây, chính phủ Thụy Sĩ đã bỏ phiếu giảm quy mô lực lượng vũ trang của nước này.

Bản thân nước này cũng có những biện pháp đề phòng trường hợp xâm lược. Biên giới của Thụy Sĩ về cơ bản được thiết kế để có thể phát nổ theo lệnh, với ít nhất 3.000 điểm có thể được kích nổ trên các cầu, đường, đường ray và đường hầm xung quanh quốc gia châu Âu không giáp biển này.

Gần biên giới Đức, mọi đường hầm đường sắt và đường cao tốc đã được chuẩn bị sẵn sàng để cho nổ tung bất cứ khi nào. Khoảng một phần tư dân số Thụy Sĩ sử dụng vũ khí của họ cho nhiệm vụ quân sự hoặc cảnh sát.

Năm 2000, hơn 25% chủ sở hữu súng ở Thụy Sĩ cho biết họ giữ vũ khí của mình để làm nhiệm vụ quân sự hoặc cảnh sát, trong khi chưa đến 5% người Mỹ nói như vậy. Ngoài vũ khí của lực lượng dân quân, cả nước có khoảng 2 triệu khẩu súng thuộc sở hữu tư nhân, dù đã giảm mạnh trong thập kỷ qua.

Chính phủ Thụy Sĩ ước tính rằng khoảng một nửa số súng thuộc sở hữu tư nhân ở nước này là súng trường cũ. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy tỷ lệ giữ súng của người Thụy Sĩ đang giảm dần.

Năm 2007, khảo sát vũ khí cho thấy Thụy Sĩ có tỷ lệ súng dân dụng trên 100 cư dân cao thứ ba thế giới (46 vũ khí trên 100 người), chỉ sau Mỹ (89) và Yemen (55). Nhưng có vẻ như con số đó đã giảm trong thập kỷ qua. Đại học Sydney hiện ước tính rằng tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn 33%.

Người bán súng cũng tuân theo quy trình cấp phép nghiêm ngặt. Chính quyền Thụy Sĩ quyết định ở cấp địa phương có cấp giấy phép sử dụng súng cho người dân hay không. Họ cũng lưu giữ nhật ký về những người sở hữu súng trong khu vực của họ, mặc dù súng săn và một số loại súng dài bán tự động được miễn yêu cầu giấy phép.

Cảnh sát bang cũng không coi nhẹ nhiệm vụ cấp giấy phép sử dụng súng. Họ có thể hỏi ý kiến ​​bác sĩ tâm thần hoặc nói chuyện với chính quyền ở các bang khác nơi người mua súng tiềm năng đã từng sống để kiểm tra sức khỏe người đó.

Luật pháp Thụy Sĩ được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ ai bạo lực hoặc không đủ năng lực sở hữu súng. Những người đã bị kết án phạm tội hoặc nghiện rượu hoặc ma túy không được phép mua súng ở Thụy Sĩ.

Luật cũng quy định rằng bất kỳ ai "thể hiện thái độ bạo lực hoặc nguy hiểm" sẽ không được phép sở hữu súng. Chủ sở hữu súng muốn mang vũ khí của họ cho "mục đích phòng thủ" cũng phải chứng minh rằng họ có thể tải, dỡ và bắn vũ khí của họ đúng cách và phải vượt qua một bài kiểm tra để được cấp giấy phép.

Thụy Sĩ cũng là một trong những quốc gia giàu có nhất, khỏe mạnh nhất và theo một số thước đo, là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới. Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2019, Liên Hợp Quốc xếp Thụy Sĩ ở vị trí thứ sáu.

Quốc Thiên (Theo BI)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: