Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia tái bùng phát nghiêm trọng

Phía Thái Lan xác nhận đã sử dụng tiêm kích F-16 tấn công các mục tiêu quân sự ở khu vực biên giới tranh chấp, trong khi cả hai bên đưa ra những tuyên bố trái ngược về nguyên nhân khởi phát xung đột. Diễn biến này đẩy căng thẳng song phương lên mức cao nhất kể từ cuộc đối đầu đẫm máu hồi tháng 7, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của khu vực.

Tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên Lục quân Thái Lan, cáo buộc quân đội Campuchia khai hỏa trước bằng vũ khí bộ binh và hỏa lực khác tại khu vực Chong An Ma và Chong Bok, tỉnh Ubon Ratchathani. Ông cho biết các cuộc tập kích này khiến một binh sĩ Thái Lan thiệt mạng và bốn người khác bị thương.

Binh sĩ Thái Lan tham gia huấn luyện ở tỉnh Sa Kaeo, giáp ranh với Campuchia hồi tháng 8. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan
Binh sĩ Thái Lan tham gia huấn luyện ở tỉnh Sa Kaeo, giáp ranh với Campuchia hồi tháng 8. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Để đáp trả, phía Thái Lan thông báo đã triển khai các phương tiện chiến đấu, đặc biệt là tiêm kích F-16, sau khi căn cứ Anupong bị tấn công bằng pháo và đạn thả từ trên không. Thái Lan còn cáo buộc Campuchia sử dụng rocket BM-21 bắn vào khu vực dân sự, dù chưa có báo cáo thương vong.

Quân đội Thái Lan thông báo đang tiến hành chiến dịch sơ tán khẩn cấp cho hơn 385.000 dân thường tại bốn huyện biên giới, với hơn 35.000 người đã được đưa đến nơi trú ẩn tạm thời. Trước tình hình này, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ra chỉ thị cho quân đội "phải hành động phù hợp với tình hình đang diễn ra", báo hiệu sự sẵn sàng cho các kịch bản leo thang tiếp theo.

Trái ngược hoàn toàn, Bộ Quốc phòng Campuchia ra tuyên bố cáo buộc quân đội Thái Lan đã chủ động tấn công vào các vị trí của họ dọc biên giới tỉnh Preah Vihear từ sáng sớm, bao gồm việc sử dụng xe tăng bắn vào đền Tamone Thom. Phnom Penh gọi đây là hành động "vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận hòa bình", khẳng định lực lượng của họ đã "kiềm chế tối đa" và không bắn trả.

Trên trang Facebook cá nhân, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã gọi quân đội Thái Lan là "những kẻ gây hấn" và kêu gọi binh sĩ Campuchia giữ vững kỷ luật: "Giới hạn đỏ cho việc đáp trả đã được đặt ra. Tôi kêu gọi các chỉ huy ở mọi cấp độ giáo dục tất cả sĩ quan và binh sĩ cho phù hợp".

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: