Thái Lan và Campuchia vẫn tranh cãi về vấn đề biên giới

(CLO) Ngày 11/11, Thái Lan và Campuchia vẫn tranh cãi về vấn đề biên giới, một ngày sau khi Bangkok đình chỉ việc thực thi thỏa thuận hòa bình.

Thỏa thuận hòa bình này được Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian vào tháng 10, nhằm chấm dứt xung đột biên giới giữa hai nước sau năm ngày giao tranh hồi tháng 7 khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và khoảng 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán.

Theo thỏa thuận, hai bên đồng ý rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực tranh chấp, cho phép quan sát viên ngừng bắn quốc tế tiếp cận, và Thái Lan cam kết trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ.

Tuy nhiên, sau vụ nổ mìn hôm 10/11 tại tỉnh Sisaket, Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan Pana Klaewblaudtuk tuyên bố quân đội nước này buộc phải “đình chỉ tuyên bố chung để bảo vệ quyền tự vệ”. Ông nói thêm: “Sự thật đã trở nên rõ ràng rằng tình trạng thù địch vẫn còn tồn tại”.

untitled.png
Quân đội và cảnh sát Thái Lan đang kiểm tra một quả mìn đã được tháo gỡ ở tỉnh Sisaket dọc biên giới Campuchia - Thái Lan. Ảnh: Quân đội Hoàng gia Thái Lan

Phía Campuchia, trong tuyên bố ngày 11/11, Bộ Quốc phòng nước này “bày tỏ sự lấy làm tiếc” về vụ việc, nhưng khẳng định số mìn phát nổ chỉ là “di tích của các cuộc xung đột trong quá khứ”. Bộ này cho biết sau vụ nổ, các lực lượng ở tiền tuyến đã liên lạc trực tiếp và “tình hình hiện vẫn bình tĩnh”.

Campuchia khẳng định vẫn cam kết với thỏa thuận hòa bình được ký ngày 26/10 tại Kuala Lumpur dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - khi đó là Chủ tịch ASEAN.

Tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo hoãn việc trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt - một nội dung trọng yếu trong thỏa thuận hòa bình. Ông chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia sáng 11/11 và dự kiến đến Sisaket để thăm các binh sĩ bị thương.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết việc đình chỉ thỏa thuận sẽ được báo cáo chính thức cho Mỹ và Malaysia.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: