Khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị cho bệnh nhi N.P.L., 48 tháng tuổi, nhập viện sau hai ngày sốt cao liên tục. Khi thăm khám, trẻ sốt cao, mệt nhiều, họng đỏ, hai amidan sưng to và xuất hiện giả mạc.
Theo BS Nguyễn Thành Lê, Phó Trưởng khoa Nhi, Adenovirus có thể gây sốt 39-40 độ C kéo dài nhiều ngày. Một số trẻ có thể diễn tiến xuống đường hô hấp dưới, gây viêm phế quản phổi, viêm phổi nặng hoặc suy hô hấp.
May mắn, bệnh nhi được đưa đến viện sớm. Xét nghiệm chỉ ghi nhận CRP tăng nhẹ, X-quang chưa có tổn thương phổi. Trẻ được điều trị hạ sốt, bù dịch, chăm sóc hỗ trợ và theo dõi sát nguy cơ biến chứng. Sau 5 ngày, trẻ hết sốt, ăn uống cải thiện và xuất viện vào ngày thứ 7.
Bác sĩ lưu ý, không nên chỉ dựa vào mức độ sốt để đánh giá bệnh nặng. Cha mẹ cần đặc biệt theo dõi tình trạng tỉnh táo, khả năng ăn uống và hô hấp của trẻ.
Nếu trẻ sốt cao liên tục khó kiểm soát, li bì, bỏ ăn uống, nôn nhiều, tiểu ít hoặc xuất hiện thở nhanh, khó thở, co kéo lồng ngực, tím tái, co giật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.
Adenovirus lây qua dịch tiết đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp, bàn tay, đồ dùng và bề mặt nhiễm virus. Rửa tay, vệ sinh đồ dùng và hạn chế dùng chung vật dụng cá nhân là những biện pháp giúp giảm nguy cơ lây nhiễm.