Cảnh báo: Thuốc lá điện tử có tác hại tương tự thuốc lá truyền thống

(CLO) Nghiên cứu mới của Mỹ đã phát hiện ra rằng hút thuốc lá điện tử có thể gây ra nguy hiểm cho các động mạch và mạch máu tương tự như hút thuốc lá truyền thống.
Các nhà nghiên cứu cho thấy, tác hại của thuốc lá điện tử tương tự như thuốc lá truyền thống

Các nhà nghiên cứu cho thấy, tác hại của thuốc lá điện tử tương tự như thuốc lá truyền thống

Đây là phát hiện mới được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Y Boston, Mỹ. Nghiên cứu mới đã xem xét hơn 400 đàn ông và phụ nữ từ 21 đến 45 tuổi không mắc bệnh tim và bất kỳ yếu tố nguy cơ bệnh tim nào.

Nhóm này bao gồm 94 người không hút thuốc, 285 người hút thuốc lá, 52 người hút cả thuốc lá và thuốc lá điện tử và 36 người sử dụng thuốc lá điện tử đều từng hút thuốc lá.

Sau khi đo chức năng mạch máu của người tham gia, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người chuyển từ thuốc lá  truyền thống sang thuốc lá điện tử và những người sử dụng cả hai loại có động mạch cứng như người sử dụng thuốc lá truyền thống.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng, các tế bào xếp thành mạch máu, được gọi là tế bào nội mô, bị tổn thương như nhau ở tất cả những người hút thuốc, bất kể họ hút thuốc lá điện tử, thuốc lá truyền thống hay cả hai.

Các phát hiện được công bố ngày hôm nay (30/4) trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, cũng tiết lộ rằng những người hút thuốc lá truyền thống, bao gồm cả những người hút thuốc kết hợp với thuốc lá điện tử, có nhiều khả năng già hơn những người chỉ sử dụng thuốc lá điện tử hoặc người không hút thuốc.

Người sử dụng thuốc lá điện tử hầu hết là những người da trắng, trẻ tuổi hơn và có giới tính nam.

Nhiều người sử dụng thuốc lá điện tử tin rằng nó ít tác hại hơn thuốc lá truyền thống. Nhưng suy nghĩ này có thể là sai lầm.

Nhiều người sử dụng thuốc lá điện tử tin rằng nó ít tác hại hơn thuốc lá truyền thống. Nhưng suy nghĩ này có thể là sai lầm.

"Nhiều người tin rằng thuốc lá điện tử an toàn hơn thuốc lá dễ cháy. Trên thực tế, hầu hết người dùng thuốc lá điện tử cho biết lý do chính khiến họ sử dụng thuốc lá điện tử là vì họ nghĩ rằng thuốc lá điện tử gây ra ít rủi ro cho sức khỏe", Jessica L. Fetterman, tác giả của nghiên cứu này cho biết.

"Trong khi đó, bằng chứng từ các nghiên cứu khoa học đang gia tăng rằng thuốc lá điện tử có thể không phải là sự thay thế an toàn hơn so với hút thuốc lá truyền thống khi nói đến sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu của chúng tôi bổ sung thêm bằng chứng đó”.

"Việc xơ cứng động mạch có thể gây tổn thương cho các mạch máu nhỏ, bao gồm cả mao mạch và gây thêm căng thẳng cho tim, tất cả đều có thể góp phần vào sự phát triển của bệnh tim", Fetterman giải thích.

"Các tế bào nội mô từ người sử dụng thuốc lá điện tử hoặc người dùng cả hai loại sản xuất ít hơn hợp chất oxit nitric bảo vệ tim, so với người không hút thuốc lá. Các tế bào của họ cũng tạo ra nhiều loại oxy phản ứng hơn, gây tổn thương cho các bộ phận của tế bào như DNA và protein", Fetterman nói.

"Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy không có bằng chứng nào cho thấy việc sử dụng thuốc lá điện tử làm giảm tổn thương tim mạch, rối loạn chức năng hoặc tác hại liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá dễ cháy".

Các nhà nghiên cứu nói thêm rằng cần phải nghiên cứu thêm để điều tra xem liệu tổn thương mạch máu từ thuốc lá điện tử có thay đổi trong một khoảng thời gian dài hơn hay không.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: