(CLO) Chỉ cần đốt than trong phòng kín, thông gió kém, khí CO có thể tích tụ âm thầm và gây tử vong trong lúc ngủ mà người trong phòng hoàn toàn không hay biết.
(CLO) Căng thẳng kéo dài, áp lực công việc và lối sống thiếu khoa học đang khiến các bệnh lý tim mạch không còn là chuyện của người lớn tuổi. Thực tế, ngày càng nhiều người trẻ phải nhập viện vì tăng huyết áp, bệnh mạch vành.
(CLO) Tại Việt Nam, WHO ghi nhận 31% tổng số ca tử vong có liên quan đến bệnh tim mạch – một tỷ lệ rất cao so với khu vực. Điều đáng lo ngại là tình trạng mỡ máu cao đang trẻ hóa nhanh chóng
(CLO) Nghiên cứu mới của Mỹ đã phát hiện ra rằng hút thuốc lá điện tử có thể gây ra nguy hiểm cho các động mạch và mạch máu tương tự như hút thuốc lá truyền thống.
(CLO) Tiếp xúc với kim loại nặng như cadmium, urani, đồng không chỉ gây ra ung thư, các vấn đề thần kinh hay sinh sản, mà còn cả các bệnh tim mạch, theo một nghiên cứu mới cho thấy.
(CLO) Hiện Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường. Đáng chú ý, trong đó, hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng, trong đó 34% là biến chứng về tim mạch.
(CLO) Trước đây, nhiều kỹ thuật cao như ghép tạng, tim mạch Việt Nam phải đi học tập nước ngoài thì giờ đây các bác sĩ trong nước không chỉ làm chủ được kỹ thuật cao này mà còn có đóng góp cho y học thế giới.
(CLO) Thời gian gần đây, các cơ sở y tế chuyên khoa về tim mạch đã tiếp nhận hàng nghìn trường hợp đến khám và điều trị mỗi ngày. Đáng nói, độ tuổi mắc mới ngày càng trẻ hóa.
(CLO) Vào lúc 20h tối nay (26/03), chương trình Tư vấn sức khỏe trực tuyến với chủ đề “Tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị bệnh mạch vành & các bệnh tim mạch” sẽ diễn ra trên fanpage Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và các nền tảng trực tuyến của Đài truyền hình Việt Nam.
(CLO) Ngủ trưa là hoạt động bình thường và vô hại nhưng gần đây, một nghiên cứu ở Anh và Trung Quốc lại chỉ ra rằng chính hoạt động này làm gia tăng nguy cơ chết sớm và mắc các bệnh về tim mạch.