Điều đó có nghĩa, bà Meloni, với tư cách là lãnh đạo của đảng lớn nhất trong liên minh, có khả năng trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Ý. Nữ chính trị gia 45 tuổi này đã cam kết ủng hộ chính sách của phương Tây đối với Ukraine, song không chấp nhận rủi ro quá mức với nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực đồng euro.
Lãnh đạo của Đảng Anh em Ý Giorgia Meloni nhiều khả năng sẽ trở thành thủ tướng mới của Ý. Ảnh: Reuters
Đài truyền hình nhà nước RAI cho biết liên minh cánh hữu sẽ giành được từ 227 đến 257 trong số 400 ghế tại hạ viện và từ 111 đến 131 trong 200 ghế thượng viện. Kết quả chính thức được công bố vào hôm nay.
Kết quả cho thấy sự ủng hộ đã tăng chóng mặt dành cho bà Meloni, người chỉ giành được 4% phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2018, nhưng lần này được dự báo sẽ trở thành nhóm lớn nhất của Ý với khoảng 22-26%.
Dữ liệu tạm thời chỉ ra tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ là 64,1% so với 74% cách đây 4 năm - một con số thấp kỷ lục ở một quốc gia trong lịch sử có tỷ lệ cử tri tham gia cao. Điều đó cho thấy, chính phủ mới sẽ không có nhiều thời gian cho việc ăn mừng chiến thắng.
Là lãnh đạo của đảng lớn nhất trong liên minh chiến thắng, bà Meloni là lựa chọn hiển nhiên để trở thành thủ tướng, nhưng việc chuyển giao quyền lực theo truyền thống diễn ra chậm và có thể mất hơn một tháng trước khi chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức.
Cuộc bầu cử quốc gia mùa thu đầu tiên của Ý trong hơn một thế kỷ được kích hoạt bởi cuộc tranh đấu nội bộ trong chính phủ liên minh của Thủ tướng Mario Draghi sắp mãn nhiệm hồi tháng 7 vừa rồi.
Ý có lịch sử bất ổn chính trị và thủ tướng tiếp theo sẽ lãnh đạo chính phủ thứ 68 của đất nước kể từ năm 1946 và phải đối mặt với một loạt thách thức, đặc biệt là chi phí năng lượng tăng vọt và những khó khăn kinh tế ngày càng tăng.
Huy Hoàng (theo Reuters)