Cảnh sát Canada dùng bình xịt hơi cay, lựu đạn gây choáng để giải tán biểu tình

(CLO), Hôm thứ Bảy (19/2), cảnh sát Canada đã sử dụng bình xịt hơi cay và lựu đạn gây choáng trong nỗ lực cuối cùng để giải tán cuộc biểu tình tại thủ đô Ottawa, khi các đoàn xe tải chiếm trung tâm thành phố trong hơn 3 tuần để phản đối các hạn chế trong đại dịch Covid-19.

Sau khi giải tỏa một phần của cuộc biểu tình và thực hiện hơn 100 vụ bắt giữ vào thứ Sáu, vào sáng thứ Bảy, cảnh sát Canada đã nhanh chóng di chuyển để giải tán phần chính của cuộc biểu tình chiếm giữ trước quốc hội và văn phòng thủ tướng, thực hiện các vụ bắt giữ mới.

canh sat canada dung binh xit hoi cay luu dan gay choang de giai tan bieu tinh hinh 1

Cảnh sát Canada đã sử dụng hơi cay để giải tán cuộc biểu tình xe tải ở thủ đô Ottawa. Ảnh RT

"Chúng tôi yêu cầu bạn rời đi. Chúng tôi đã cho bạn thời gian để rời đi. Chúng tôi đã nhân nhượng, nhưng bạn đã gây hấn và tấn công các sĩ quan", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố với những người lái xe tải.

Cảnh sát cũng sử dụng loa lớn để cảnh báo đám đông giải tán hoặc đối mặt với việc bắt giữ. Một số người bị bắt hôm thứ Bảy mà theo cảnh sát rằng đã mặc áo giáp, có lựu đạn khói và các loại pháo hoa khác trong túi xách và xe của họ.

Một lần nữa vào thứ Bảy, các cảnh sát đã đập vỡ cửa kính xe để bắt những người cố thủ bên trong, nhưng tổng số người biểu tình đã giảm đáng kể so với những ngày trước đó, với chỉ còn vài trăm người gần khu vực hàng rào mà cảnh sát đã dựng lên.

Một số tiếng nổ lớn của lựu đạn gây choáng đã được nghe thấy, và các nhân chứng nhìn thấy một số người bị xịt hơi cay. Cảnh sát cho biết, những người biểu tình đã ném hộp đựng khói. Một số xe tải lớn đã đậu trước quốc hội trong nhiều tuần đã lái đi khi cảnh sát tiếp cận vị trí của họ.

Những người biểu tình ban đầu muốn chấm dứt lệnh các hạn chế Covid-19 đối với các tài xế xe tải xuyên biên giới, nhưng sự việc đã dần biến thành một cuộc biểu tình chống lại chính phủ và Thủ tướng Justin Trudeau.

Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã sử dụng quyền hạn khẩn cấp để đóng băng ít nhất 76 tài khoản với tổng số tiền 3,5 triệu đô la Canada của những người tổ chức biểu tình. Chính phủ Canada cho biết họ sẽ cung cấp 20 triệu đô la Canada cho các doanh nghiệp Ottawa bị thiệt hại do cuộc biểu tình.

Bùi Huy (theo RT)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: