Cảnh sát nêu động cơ của vụ xả súng ở trường học Mỹ sáng ngày 18/12

(CLO) Cảnh sát trưởng thành phố Madison cho biết động cơ của vụ xả súng tại trường Abundant Life Christian School dường như xuất phát từ “nhiều yếu tố kết hợp”.

Vụ xả súng kinh hoàng tại trường Abundant Life Christian School, thành phố Madison, bang Wisconsin, đã khiến một giáo viên và một học sinh thiệt mạng, sáu người khác bị thương, trong đó có hai học sinh đang nguy kịch. Hung thủ, Natalie Rupnow, 15 tuổi, đã tự sát sau khi thực hiện hành vi tấn công.

canh sat neu dong co cua vu xa sung o truong hoc my sang ngay 18 12 hinh 1

Website nhà trường thông báo về quyên góp quỹ ủng hộ các nạn nhân vụ xả súng. Ảnh chụp màn hình.

Cảnh sát trưởng Madison, ông Shon Barnes, cho biết động cơ của vụ xả súng dường như xuất phát từ “nhiều yếu tố kết hợp”. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra nghi vấn về việc Natalie có thể bị bắt nạt tại trường học, cũng như kiểm tra tính xác thực của một “bản tuyên ngôn” được cho là của hung thủ, có thể làm sáng tỏ lý do dẫn đến hành động này.

Ông Barnes nhấn mạnh: “Xác định động cơ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi công chúng cung cấp thêm thông tin về hung thủ”.

Hung thủ tấn công một lớp học lúc khoảng 11 giờ sáng ngày 18/12 (giờ địa phương). Lực lượng cứu hộ chỉ mất 3 phút để tiếp cận hiện trường sau cuộc gọi khẩn cấp. Theo điều tra, hung thủ sử dụng súng ngắn 9 mm.

Tổng thống Joe Biden trong một tuyên bố đã kêu gọi Quốc hội Mỹ thúc đẩy luật kiểm tra lý lịch súng đạn toàn quốc và các biện pháp kiểm soát súng khác. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không thể chấp nhận những hành vi bạo lực vô nghĩa khiến trẻ em, gia đình và cả cộng đồng bị tổn thương sâu sắc”.

Thống đốc Wisconsin Tony Evers gọi vụ việc là “không thể tưởng tượng được” và cho rằng không ai đáng phải đối mặt với tình huống như vậy tại trường học.

Vụ xả súng tại Madison chỉ là một trong hàng chục vụ xảy ra tại Mỹ trong những năm gần đây, bao gồm các thảm kịch kinh hoàng tại Newtown (Connecticut), Parkland (Florida) và Uvalde (Texas). Theo tổ chức phi lợi nhuận KFF, súng đạn đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em tại Mỹ trong năm 2020 và 2021.

Cao Phong (theo NYTimes, NBC News, SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: