Cảnh sát Nigeria đấu súng giải cứu các sinh viên đại học bị bắt cóc

(CLO) Lực lượng an ninh Nigeria đã chiến đấu giải cứu các sinh viên bị bắt cóc từ một trường đại học ở bang Kogi phía bắc, theo quân đội và chính quyền bang cho biết hôm Chủ nhật (12/5).

Phát ngôn viên của bang Kogi Kingsley Femi Fanwo cho biết lực lượng an ninh đã tham gia vào một cuộc đấu súng với băng nhóm vũ trang thực hiện vụ bắt cóc hôm thứ Năm tại Đại học Khoa học và Công nghệ Confluence.

canh sat nigeria dau sung giai cuu cac sinh vien dai hoc bi bat coc hinh 1

Tổng hợp các bức ảnh được Quân đội Nigeria đăng trên mạng xã hội về các vụ việc với khoảng 100 sinh viên bị các băng nhóm vũ trang bắt giữ hôm thứ Năm từ Đại học Khoa học và Công nghệ Confluence ở Osara, bang Kogi, sau khi họ được giải cứu vào Chủ nhật. Ảnh: X/@HQNigerianArmy

Giới chức đã tranh thủ sự giúp đỡ của những thợ săn địa phương biết rõ địa hình Kogi.

Quân đội Nigeria cho biết trong một tuyên bố riêng rằng quân đội, các cơ quan an ninh khác và lực lượng dân phòng địa phương đã tham gia vào "cuộc đấu súng ác liệt" với những kẻ bắt cóc.

Quân đội cho biết: “Hỏa lực vượt trội của quân đội đã khiến những kẻ bắt cóc bỏ lại 9 sinh viên bị bắt cóc, những người sau đó đã được giải cứu”.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã loại trừ việc trả tiền chuộc cho các học sinh bị bắt cóc. Thay vào đó, ông chỉ đạo các cơ quan an ninh khẩn trương giải cứu những đứa trẻ và “trong quá trình này để đảm bảo rằng không trả một xu tiền chuộc nào”.

Bắt cóc đã trở thành nạn dịch phổ biến ở phía tây bắc Nigeria khi các nhóm vũ trang lưu động bắt cóc người dân ở các làng mạc, đường cao tốc và trường học, đồng thời đòi tiền chuộc từ người thân của họ.

Các vụ bắt cóc hàng loạt lần đầu tiên được thực hiện bởi nhóm thánh chiến Boko Haram khi họ bắt giữ hơn 200 sinh viên cách đây một thập kỷ, nhưng hành vi này đã được các băng nhóm vũ trang không có liên kết ý thức hệ nào áp dụng và ngày càng gia tăng khi người Nigeria phải vật lộn với khó khăn kinh tế.

Hồng Hạnh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: