Cảnh sát Vương quốc Anh chuẩn bị ứng phó với các cuộc bạo loạn mới

(CLO) Cảnh sát Vương quốc Anh đang chuẩn bị ứng phó với các cuộc bạo loạn chống người Hồi giáo và người nhập cư, trong bối cảnh các nhóm cực hữu tiếp tục lên kế hoạch nhắm vào các trung tâm tị nạn trên toàn quốc.

Vương quốc Anh đang phải hứng chịu làn sóng bạo lực leo thang bùng phát vào đầu tuần trước sau khi 3 bé gái thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao ở Southport, tây bắc nước Anh, gây ra làn sóng thông tin sai sự thật trên mạng rằng nghi phạm giết người là một người di cư theo đạo Hồi.

Thủ tướng Keir Starmer, cựu công tố viên trưởng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền trong cuộc bầu cử ngày 4/7, đã cảnh báo những kẻ bạo loạn rằng họ sẽ phải đối mặt với án tù dài hạn khi ông tìm cách dập tắt đợt bùng phát bạo lực tồi tệ nhất ở Vương quốc Anh trong 13 năm qua.

Trong những bản án đầu tiên được tuyên kể từ khi cuộc bạo loạn bắt đầu, một người đàn ông 58 tuổi đã bị phạt tù 3 năm vì tội gây rối bạo lực, trong khi hai người khác, 41 và 29 tuổi, lần lượt bị kết án 20 và 30 tháng.

"Đây là hành động nhanh chóng mà chúng tôi đang thực hiện. Nếu bạn kích động bạo lực trên đường phố hoặc trực tuyến, bạn sẽ phải đối mặt với toàn bộ sức mạnh của pháp luật", ông Starmer nói.

Các công ty luật chuyên về di trú và các trung tâm hỗ trợ người di cư đã đóng cửa trong ngày và một số dịch vụ bác sĩ gia đình ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình cho biết họ sẽ đóng cửa sớm để bảo vệ nhân viên của mình.

Tại các thị trấn và thành phố, những nhóm gồm vài trăm kẻ bạo loạn trong những ngày gần đây đã đụng độ với cảnh sát và đập vỡ cửa sổ các khách sạn nơi những người xin tị nạn từ châu Phi, châu Á và Trung Đông đang ở, hô vang "đuổi chúng ra ngoài" và "dừng thuyền lại" - ám chỉ những người đến Vương quốc Anh trên những chiếc thuyền nhỏ mà không được phép.

Họ cũng ném đá vào các nhà thờ Hồi giáo. Các tổ chức Hồi giáo cho biết đây là thời điểm đáng lo ngại đối với cộng đồng của họ và đã ban hành lời khuyên an toàn cho các nhà thờ Hồi giáo và các tổ chức Hồi giáo khác.

Thị trưởng London Sadiq Khan cho biết: "Những cảnh tượng kinh hoàng đã khiến nhiều người Hồi giáo và cộng đồng dân tộc thiểu số sợ hãi và lo lắng".

Chính phủ Anh đã thành lập cái gọi là "đội quân thường trực" gồm 6.000 cảnh sát chuyên trách để ứng phó với bất kỳ vụ bùng phát bạo lực nào, và cho biết họ sẽ có đủ quân số để giải quyết mọi tình trạng bất ổn.

Stephen Parkinson, giám đốc cơ quan công tố cho biết trẻ em chỉ mới 11 tuổi đã tham gia vào tình trạng bạo lực này và "có thể phải chịu hậu quả suốt đời vì hành động của mình".

Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia Anh cho biết hơn 120 người đã bị buộc tội và 428 người đã bị bắt giữ liên quan đến tình trạng gây rối gần đây.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: