Thủ tướng Anh cảnh báo các mạng xã hội sau khi thông tin sai lệch gây bạo loạn

(CLO) Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cảnh báo các công ty truyền thông xã hội phải tuân thủ luật cấm kích động bạo lực trực tuyến, sau các vụ bạo loạn gây ra bởi thông tin sai lệch về vụ đâm dao chết người hồi đầu tuần này ở thị trấn Southport.

Một thiếu niên 17 tuổi đã ra hầu tòa tại Anh vào ngày 1/8 với cáo buộc giết 3 bé gái trong vụ tấn công bằng dao tại một lớp học khiêu vũ mùa hè ở thị trấn Southport. Vụ việc đã gây chấn động nước Anh và châm ngòi cho hai đêm biểu tình bạo lực. 

Các vụ bạo loạn xảy ra sau khi thông tin sai lệch lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội rằng nghi phạm trong vụ đâm dao là một người nhập cư Hồi giáo cực đoan. Thông tin này khiến những người biểu tình chống nhập cư kéo đến thị trấn Southport, tấn công cảnh sát và nhắm vào một nhà thờ Hồi giáo.

Trước khi đưa ra cảnh báo cho các công ty công nghệ, Thủ tướng Starmer cho biết các cuộc bạo loạn này không phải là biểu tình hợp pháp, mà là hành vi phạm tội "rõ ràng có động cơ từ lòng căm thù cực hữu".

"Tôi muốn nói với các công ty truyền thông xã hội lớn và những người điều hành chúng rằng, bạo lực được kích động trực tuyến cũng là một tội ác. Nó đang diễn ra tại cơ sở của các công ty, và luật pháp phải được thực thi ở mọi nơi", ông phát biểu tại một cuộc họp báo.

Nhóm vận động Hope Not Hate cho biết cuộc bạo loạn ở Southport hôm 30/7 diễn ra sau "một loạt thông tin sai lệch về vụ tấn công, phần lớn được lan truyền bởi các tài khoản cực hữu trực tuyến".

Ban đầu, nghi phạm 17 không được nêu tên do các quy định liên quan đến trẻ vị thành niên bị buộc tội. Sau đó, một thẩm phán cho biết phương tiện truyền thông có thể nêu tên nghi phạm là Axel Rudakubana. Người này sẽ tròn 18 tuổi vào tuần tới và cảnh sát cho biết hắn sinh ra ở thành phố Cardiff. 

Tuy nhiên, một phân tích của Reuters cho thấy thông tin nghi phạm là người xin tị nạn hoặc người nhập cư đã được xem ít nhất 15,7 triệu lần trên X, Facebook, Instagram và các nền tảng khác.

Một thông tin sai sự thật rằng nghi phạm là người di cư không có giấy tờ đến Anh bằng một chiếc thuyền nhỏ đã xuất hiện trên trang web "Channel 3 Now", sau đó trang web này đã xin lỗi vì đã đăng tải thông tin sai lệch.

Ngày 30/7, người có ảnh hưởng trên internet Andrew Tate đã chia sẻ bức ảnh của một người đàn ông mà anh cho là chịu trách nhiệm cho vụ tấn công, nhưng tuyên bố này cũng không chính xác vì đó là ảnh của một người đàn ông 51 tuổi bị bắt vì một vụ đâm dao khác ở Ireland vào năm ngoái. 

Thủ tướng Starmer cảnh báo rằng bất kỳ thông tin sai lệch nào can thiệp vào công việc của chính quyền đều có thể gây nguy hiểm cho một phiên tòa công bằng. 

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: