Thủ tướng Starmer hứa trừng phạt những kẻ gây bạo loạn trên khắp Vương quốc Anh

(CLO) Thủ tướng Keir Starmer hôm Chủ nhật đã lên án và hứa sẽ trừng phạt những gì ông mô tả là "hành vi côn đồ cực hữu" trong cuộc biểu tình phản đối nhập cư đang gây ra bạo loạn trên khắp Vương quốc Anh.

Các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra ở nhiều thị trấn và thành phố trên khắp Vương quốc Anh sau khi 3 bé gái thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng dao tại một lớp học khiêu vũ dành cho trẻ em ở Southport, tây bắc nước Anh vào tuần trước.

Các vụ giết người đã bị các nhóm chống nhập cư và chống Hồi giáo lợi dụng khi thông tin sai lệch lan truyền rằng nghi phạm tấn công là một người nhập cư và là một người Hồi giáo cực đoan. Cảnh sát cho biết nghi phạm sinh ra ở Vương quốc Anh và không coi đây là một vụ khủng bố.

Các cuộc biểu tình đã lan rộng khắp các thành phố trên cả nước, bao gồm Liverpool, Bristol và Manchester vào thứ Bảy, khiến hàng chục người bị bắt giữ khi các cửa hàng và doanh nghiệp bị phá hoại và cướp bóc, và một số cảnh sát bị thương.

Vào Chủ nhật, hàng trăm người biểu tình phản đối nhập cư đã tập trung tại một khách sạn gần Rotherham, nơi mà Bộ trưởng Nội vụ Anh cho biết là nơi trú ngụ của những người xin tị nạn.

Một nhân chứng cho biết những người biểu tình, nhiều người đeo mặt nạ hoặc mũ trùm đầu, đã ném gạch vào cảnh sát và làm vỡ nhiều cửa sổ khách sạn trước khi đốt một thùng rác lớn gần khách sạn.

"Tôi hoàn toàn lên án hành vi côn đồ cực hữu mà chúng ta đã chứng kiến vào cuối tuần này", tân Thủ tướng Starmer cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng đó là hành vi bạo lực hình sự chứ không phải là cuộc biểu tình hợp pháp. "Những kẻ tham gia vào vụ bạo lực này sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật".

Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia cho biết 147 người đã bị bắt kể từ tối thứ Bảy và sẽ còn nhiều người nữa bị bắt trong những ngày tới. Ông Starmer, người nhậm chức cách đây một tháng, cho biết người dân "hoàn toàn sợ hãi" các "băng đảng cướp bóc" ở Rotherham.

Cảnh sát địa phương cho biết 10 cảnh sát đã bị thương ở Rotherham trong các cuộc đụng độ với đám đông 700 người, một số người đã ném ván gỗ và phun bình chữa cháy vào cảnh sát trước khi đập vỡ cửa sổ khách sạn.

Bộ Nội vụ Anh cho biết các nhà thờ Hồi giáo sẽ được tăng cường an ninh theo các thỏa thuận mới sau khi nhận được nhiều lời đe dọa, bao gồm cả ở Middlesbrough.

Cảnh sát địa phương cũng khuyến cáo người dân tránh xa khu vực xung quanh một khách sạn ở Tamworth, miền trung nước Anh, vì "một nhóm lớn người đang ở trong khu vực và ném vật thể lạ, đập vỡ cửa sổ, đốt lửa và nhắm vào cảnh sát. Một cảnh sát đã bị thương".

Lần cuối cùng các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra trên khắp Vương quốc Anh là vào năm 2011 khi hàng nghìn người xuống đường sau khi cảnh sát bắn chết một người đàn ông da đen ở London. Thủ tướng Starmer là công tố viên trưởng của đất nước vào thời điểm đó.

Bùi Huy (theo Reuters, CNN, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: