Cao Bằng: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

(CLO) Chiều tối 12/9, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Họp báo thông tin về Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh (1499 - 2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại buổi họp báo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo cho biết, Chương trình khai mạc Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào tối 3/10 với các nội dung: Ôn lại truyền thống lịch sử 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đón nhận danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước; chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa. Chương trình “Thực hiện Di chúc của Bác Hồ, chung tay xây dựng Cao Bằng” gồm: Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, thành tựu của tỉnh; kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát động cuộc vận động, nguồn lực đóng góp trong xây dựng, phát triển Cao Bằng; trao tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng”.

Tuần văn hóa, thể thao, du lịch sẽ diễn ra các hoạt động: Triển lãm ảnh chủ đề “Thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh Cao Bằng; Du lịch - Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng”; Trưng bày gian hàng giới thiệu đặc sản, ẩm thực, hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch; Tổ chức các hoạt động thể thao; Lễ cắt băng, khai trương tuyến phố đi bộ trên địa bàn Thành phố; Lễ cắt băng khánh thành, khởi công, gắn biển một số công trình chào mừng kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; Cuộc thi “Người đẹp du lịch Non nước Cao Bằng” năm 2019; Liên hoan Hát then, đàn tính tỉnh Cao Bằng lần thứ II năm 2019; Lễ hội du lịch thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh lần thứ III năm 2019 diễn ra từ ngày 5 - 6/10, gồm các hoạt động: Trình diễn ánh sáng, biểu diễn nghệ thuật, lễ rước nước cầu mưa thuận gió hòa, trưng bày gian hàng sản vật, ẩm thực đặc sản của địa phương, triển lãm ảnh đẹp về Trùng Khánh và 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian, thi liên hoan dân ca...

Liên quan đến tiềm năng phát triển của tỉnh, tại buổi họp báo phóng viên báo Nhà báo & Công luận đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh như sau.

Được biết, nhằm phát huy truyền thống 520 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Cao Bằng đã có kế hoạch và quyết đưa “Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh”. Vậy, để thực hiện được việc đó thì ngay từ bây giờ UBND tỉnh Cao Bằng đã có những định hướng cụ thể như thế nào cho kế hoạch trên?

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Cao Bằng đã chọn du lịch là một trong ba khâu đột phá, hiện nay các cơ quan của tỉnh đang phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển du lịch xây dựng đề án tổng thể về phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2030, đề án này triển khai thực hiện sẽ tập trung phát triển du lịch, hướng tới đảm bảo phát triển bền vững.

Để thực hiện tốt và hiệu quả những vấn đề trên, trong thời gian qua tỉnh Cao Bằng cũng tích cực kêu gọi nhiều nhà đầu tư chiến lược đến tham gia, tìm hiểu trong đó có FLC, Sungroup và có một số tập đoàn khác…. đã có một số những khảo sát để triển khai  cơ sở hạ tầng, cũng như một số khu du lịch lớn trong tỉnh, trong đó có Thác Bản Giốc, Vườn Quốc gia Phia Đén...

Đắc Nguyên

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: