Cặp đôi đồng giới Hy Lạp đua nhau kết hôn sau đạo luật lịch sử

(CLO) Yolanda Kalantzi và Georgia Ampatzidou đã hôn nhau khi các nhà lập pháp Hy Lạp bỏ phiếu cho phép hôn nhân dân sự đồng giới, sau đó cùng các cặp đôi khác lên kế hoạch cho ngày trọng đại của họ vào thứ Sáu.

Dự luật lịch sử được Quốc hội Hy Lạp thông qua cũng cho phép các cặp đồng giới nhận con nuôi - một bước tiến lớn khác khi Ampatzidou giờ đây có thể nhận con nuôi một cách hợp pháp.

Kalantzi, người cùng với Ampatzidou đã vượt 500 km để vào bên trong quốc hội dự khán cuộc bỏ phiếu, cho biết: “Khi chúng tôi nghe tin dự luật được thông qua, chúng tôi vô cùng cảm động”.

cap doi dong gioi hy lap dua nhau ket hon sau dao luat lich su hinh 1

Cặp đôi đã thuê DJ và nhiếp ảnh gia cho đám cưới vào tháng 5 của họ. "Không thể có cách nào khác. Tôi phải có được cô ấy", cô nói về bạn đời tương lai của mình. 

Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis nói: “Đây là một cột mốc quan trọng về nhân quyền, phản ánh Hy Lạp ngày nay - một quốc gia tiến bộ và dân chủ, cam kết nhiệt tình với các giá trị châu Âu”. Ông đã kêu gọi các nhà lập pháp thông qua dự luật.

Đạo luật này bị Giáo hội Chính thống và nhiều chính trị gia cánh hữu phản đối, sẽ mất vài ngày để trở thành chính thức. Điều đó đã không ngăn cản được các cặp vợ chồng, nhiều người đã chờ đợi nhiều năm mới kết hôn, thực hiện những bước đi đầu tiên.

Các quan chức cho biết, ít nhất một cặp đồng giới ở Athens đã in một thông báo trên một tờ báo ở Athens hôm thứ Sáu với thông tin chi tiết về đám cưới của họ, một thông báo công khai bắt buộc đối với tất cả các cuộc hôn nhân theo luật Hy Lạp.

Cuộc bỏ phiếu đã được hàng chục quốc gia hoan nghênh.

Tuyên bố chung của 28 đại sứ quán ở Hy Lạp, từ Hà Lan đến Nam Phi và Argentina, viết: “Chúng tôi kỷ niệm thời khắc lịch sử này cùng với người dân, quốc hội và chính phủ Hy Lạp”.

Ở trong nước, chủ đề về hôn nhân đồng giới đang chia rẽ Hy Lạp, nơi Giáo hội quyền lực và cánh hữu từ lâu đã phản đối cải cách. Người dân Athens bày tỏ nhiều ý kiến ​​trái chiều.

Eleni Parasi, một công chức 50 tuổi cho biết: “Khái niệm về gia đình đã sụp đổ, chúng tôi có các quyền cá nhân, nhưng những quyền này không thể được thể chế hóa và ảnh hưởng đến mọi người trong xã hội”.

Hy Lạp đã tụt hậu so với các nước EU khác về quyền LGBT+ trong nhiều thập kỷ, nhưng đã thực hiện một loạt cải cách trong những năm gần đây.

Năm 2015, nước này cho phép các cặp đồng giới hình thành quan hệ đối tác dân sự và năm 2017 đã công nhận pháp lý về bản dạng giới. Hai năm trước, họ đã cấm liệu pháp chuyển đổi dành cho trẻ vị thành niên nhằm mục đích ngăn chặn xu hướng tính dục của một người.

Nhiều người trong cộng đồng LGBT+ tin rằng cần phải làm nhiều việc hơn nữa. Dự luật không cho phép các cặp đồng giới sử dụng các phương pháp hỗ trợ sinh sản. Mang thai hộ cũng sẽ không được áp dụng cho người LGBT, mặc dù dự luật thừa nhận những đứa trẻ đã được sinh ra bằng phương pháp đó ở nước ngoài.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: