Cặp vợ chồng sống ở California bị trục xuất sau 35 năm ở Mỹ

(CLO) Sau 35 năm sinh sống tại Mỹ mà không có tiền án, cặp vợ chồng gốc Colombia vẫn bị trục xuất, để lại ba cô con gái là công dân Mỹ bàng hoàng trước quyết định này.

Gladys Gonzales, 55 tuổi, và Nelson Gonzalez, 59 tuổi, đã bị trục xuất về Colombia sau 35 năm sống ở California, dù không có tiền án hay vi phạm pháp luật sau khi đến Mỹ. Họ bị bắt vào ngày 21/2 trong một lần kiểm tra định kỳ của Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), bị giam giữ ba tuần rưỡi, rồi bị đưa về nước vào ngày 18/3.

Ba cô con gái của họ, tất cả đều là công dân Mỹ, đã lên tiếng trên GoFundMe, cho biết cha mẹ họ chưa từng vi phạm luật sau khi nhập cảnh. Theo luật Mỹ, việc ở lại mà không có giấy tờ chỉ là vi phạm dân sự, không phải tội phạm, trong khi vượt biên trái phép là tội nhẹ.

cap vo chong song o california bi truc xuat sau 35 nam o my hinh 1

Gladys và Nelson Gonzalez bị cáo buộc đã vượt biên trái phép vào năm 1989 ở miền Nam California. Ảnh: Gia đình Gonzalez

ICE xác nhận cặp đôi này không có tiền án, nhưng khẳng định họ đã "hết mọi lựa chọn hợp pháp để ở lại Mỹ" sau khi nhập cảnh gần San Ysidro, California vào tháng 11/1989. Theo cơ quan này, Nelson Gonzalez từng nộp đơn xin tị nạn vào năm 1992 nhưng hồ sơ bị đóng vào năm 1998 vì ông không tham dự phỏng vấn.

Năm 2000, hai vợ chồng đồng ý rời Mỹ tự nguyện nhưng sau đó vẫn tìm cách hợp pháp hóa tình trạng của mình trong hơn hai thập kỷ. Đến tháng 8/2021, họ đã hết mọi phương án pháp lý, dẫn đến vụ trục xuất này. ICE không cho biết liệu họ có từng được phép ở lại sau đó hay không.

Trường hợp này được coi là một phần trong chiến dịch trấn áp nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Gần đây, chính quyền Mỹ đã sử dụng một đạo luật thời chiến từ thế kỷ 18 để trục xuất hàng trăm người Venezuela mà không qua thủ tục pháp lý tiêu chuẩn, bất chấp phán quyết từ tòa án.

Gladys và Nelson Gonzalez đến Mỹ vào thời điểm Colombia chìm trong bạo lực do xung đột giữa chính quyền, các băng đảng ma túy và du kích cánh tả. Trong nhiều năm, những người nhập cư như họ có thể được tạm trú vì lý do nhân đạo hoặc sức khỏe, miễn là họ tuân thủ các yêu cầu của ICE. Nhưng giờ đây, ngay cả những trường hợp như vậy cũng không còn được dung thứ.

Ngọc Ánh (theo Ocregister, Independent)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: