Mỹ trục xuất người nhập cư châu Á và châu Phi đến Panama

(CLO) Mỹ đang trục xuất người nhập cư trái phép từ châu Phi và châu Á đến Panama, đánh dấu bước đột phá ngoại giao quan trọng trong chính sách trục xuất hàng loạt của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Ngày 12/2, một chuyến bay quân sự của Mỹ đã đưa người nhập cư châu Á bị giam giữ tại Mỹ đến Panama. Đây là đợt trục xuất đầu tiên được biết đến dưới thời chính quyền ông Trump, bao gồm người lớn và trẻ em từ Afghanistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và Uzbekistan.

Một chuyến bay khác vào ngày 13/2 tiếp tục đưa thêm người nhập cư châu Á cùng với một số người đến từ châu Phi, trong đó có Cameroon.

Bộ Ngoại giao Panama xác nhận đã tiếp nhận chuyến bay trục xuất đầu tiên vào ngày 12/2 theo một thỏa thuận với Mỹ, cho phép Washington gửi những người không phải công dân Panama đến quốc gia này.

Theo Bộ Ngoại giao Panama, chuyến bay chở 119 người nhập cư từ Afghanistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan và Việt Nam. Toàn bộ chi phí trục xuất do Mỹ chi trả.

my truc xuat nguoi nhap cu chau a va chau phi den panama hinh 1

Trung tâm tiếp nhận chăm sóc người di cư ở Lajas Blancas, thuộc tỉnh Darien, Panama. Ảnh: GI

Việc trục xuất đến Panama, một hành lang di cư quan trọng ở Trung Mỹ, đánh dấu thành công ngoại giao của chính quyền ông Trump trong nỗ lực siết chặt kiểm soát nhập cư. Mỹ từ lâu gặp khó khăn trong việc trục xuất người di cư châu Phi và châu Á do khoảng cách xa và sự hạn chế từ Chính phủ các quốc gia này. 

Bên cạnh Panama, chính quyền ông Trump cũng đang thuyết phục các nước khác trong khu vực tiếp nhận người di cư không phải công dân của họ.

El Salvador và Guatemala đã đồng ý tiếp nhận những người bị trục xuất từ Mỹ, trong khi Tổng thống El Salvador Nayib Bukele còn đề nghị giam giữ các thành viên nghi thuộc băng đảng Tren de Aragua của Venezuela bị trục xuất từ Mỹ.

Chính quyền ông Trump cũng đang đàm phán thêm các thỏa thuận trục xuất khác, bao gồm kế hoạch gửi người di cư đến Guyana, theo hai quan chức Mỹ giấu tên.

Giống như Mỹ, Panama đang đối mặt với áp lực di cư lớn. Darién Gap, khu rừng rậm nguy hiểm giữa Panama và Colombia, đã trở thành tuyến đường trung chuyển chính của người di cư muốn đến Mỹ. Năm 2023, hơn 500.000 người, chủ yếu từ Venezuela, đã băng qua khu vực này. Con số này giảm xuống hơn 300.000 vào năm 2024, nhưng vẫn là mức cao thứ hai trong lịch sử Panama.

Ngọc Ánh (theo CBS, NYT)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: