Cầu phao Phong Châu được nối lại sau 10 ngày tạm dừng

(CLO) Lưu tốc sông Hồng tại vị trí cầu phao Phong Châu đã giảm xuống 2m/s, tạo điều kiện để Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) xuyên đêm triển khai nối lại cầu.

Sáng 20/6, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến - Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh cho biết cầu phao Phong Châu đã chính thức hoạt động trở lại từ 6h cùng ngày, sau 10 ngày tạm dừng do nước sông chảy xiết.

img_0608.jpeg
Cầu phao Phong châu (Ảnh: CTT Chính phủ).

Việc khôi phục cây cầu giúp người dân hai bên bờ sông Hồng (thuộc huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông) lưu thông thuận tiện, đặc biệt là trong thời gian chờ xây dựng xong cầu Phong Châu mới.

Trước đó, ngày 11/6, do lưu tốc nước vượt ngưỡng 3m/s, Lữ đoàn 249 đã buộc phải cắt khẩn cấp cầu phao để đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị. Hai ngày sau, một bến phà quân sự tạm thời được thiết lập để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo thiết kế, cầu phao Phong Châu chỉ hoạt động an toàn khi tốc độ dòng chảy dưới 2,2 m/s. Khi vượt quá mức này, việc tạm dừng là cần thiết để phòng tránh nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện qua lại.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: