CEO doanh nghiệp 500.000 tỷ đồng đặt kế hoạch lợi nhuận 50 tỷ USD, xây 17 toà nhà đại diện cho 17 công ty

Thứ ba, 15/06/2021 11:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) GAB Group kỳ vọng đến năm 2025-2027 doanh thu đạt 50 tỷ USD. Đặc biệt, trong năm 2025, tập đoàn sẽ cho xây dựng trung tâm tài chính nhân bản và tự động tại Việt Nam với số tiền 30 tỷ USD.

Ngày 15/6, theo thông báo trước đó, ông Nguyễn Vũ Quốc Anh (35 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Tự động Toàn Cầu - Auto Investment Group) tổ chức buổi họp báo thông qua kênh YouTube để "rộng đường dư luận".

Hồi tháng 5/2021, ông Quốc Anh gây xôn xao khi lập tới 4 doanh nghiệp chỉ trong 9 ngày. Trong đó có 2 "siêu doanh nghiệp" có vốn đăng ký 25.000 tỷ đồng và 500.000 tỷ đồng.

Riêng Auto Investment Group với số vốn điều lệ 500.000 tỷ đồng. Ông Quốc Anh đăng ký góp 499.998 tỷ đồng, chiếm 99,99% cổ phần, giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh tổ chức họp báo qua kênh YouTube - Ảnh chụp màn hình

Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh tổ chức họp báo qua kênh YouTube - Ảnh chụp màn hình

Ông Quốc Anh cho biết hệ sinh thái GAB Group của mình có đến 17 công ty, với mục tiêu chuyển đổi số cho tất cả các doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất. 

GAB Group kỳ vọng trở thành tập đoàn đứng hàng đầu, đại diện Việt Nam đi ra thị trường thới giới, mang nguồn tiền của thế giới về cho Việt Nam.

"Thị trường công nghệ thông tin có 3 quốc gia lớn hàng đầu là Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Tập đoàn của chúng tôi sẽ khai thác thị trường của những quốc gia này, mang công ăn việc làm, khách hàng về cho Việt Nam", ông Quốc Anh nói.

CEO GAB Group cho biết, chỉ sau 1 tháng, tập đoàn đã làm ra 100 sản phẩm đầu tay, dự kiến đến cuối năm sẽ nâng lên 1.000 sản phẩm.

Tự đánh giá phát triển với "tốc độ rất nhanh, rất khủng" nhưng ông Quốc Anh cho biết chi phí vận hành doanh nghiệp "không quá 200 triệu đồng/tháng dù có đến 10.000 nhân viên đi nữa". Chia sẻ trước đó, ông cho biết hiện có 20 nhân viên "toàn là siêu nhân, không phải người thường".

Chỉ ra việc các doanh nghiệp khác phải đi tìm khách hàng, CEO GAB Group tự tin khẳng định khách hàng phải tìm đến mình. 

Chia sẻ về mục tiêu lợi nhuận, ông Quốc Anh cho biết từ tháng 7-12/2021 doanh thu dự kiến đạt 10.000 tỷ đồng, tấn công 3 thị trường lớn là Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ.

Năm 2022, GAB Group kỳ vọng mang về 1 tỷ USD; 2023-2025 là 30 tỷ USD, phủ hết 250 quốc gia; đến năm 2025-2027 đạt 50 tỷ USD.

Đặc biệt, trong năm 2025, ông Quốc Anh cho biết sẽ xây dựng trung tâm tài chính nhân bản và tự động tại Việt Nam với số tiền 30 tỷ USD. Theo đó, GAB Group sẽ cho xây 17 toà nhà, đại diện cho 17 công ty của tập đoàn.

"Dĩ nhiên mọi người nghĩ nó khủng, nhưng tầm mỗi người khác nhau, con số này đối với tôi chẳng là gì. Tôi nói là tôi sẽ thực hiện cho bằng được", ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Giải thích việc ở nhà cấp 4, CEO GAB Group cho biết mình là người sống âm thầm, giản dị. Còn việc thuê văn phòng ảo giá 1,2 triệu đồng/tháng vì nhân viên "chinh chiến" từ xa.

Ông Quốc Anh còn khẳng định, GAB Group không phải là startup, không mang chiến lược cơ bản của các doanh nghiệp mà là "chiến lược quốc gia, chiến lược toàn cầu".

CEO tập đoàn này cho biết mỗi ngày chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng vì phải dậy từ 5h sáng để họp với đối tác ở Ấn Độ, Anh, Mỹ. 

Ông Quốc Anh cũng tiết lộ sắp mua lại 30% cổ phần tập đoàn Lina Network. 

Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh cho biết đăng ký vốn công ty Auto Investment Group 500.000 tỷ đồng không phải nhầm lẫn và sẽ góp đủ vốn trong 90 ngày.

Theo quy định, cơ quan đăng ký doanh nghiệp không thẩm định số vốn góp ngay tại thời điểm đăng ký mà các cổ đông phải góp đủ vốn trong 90 ngày từ ngày được cấp giấy đăng ký doanh nghiệp.

Nếu không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký ban đầu mà không thông báo điều chỉnh với cơ quan đăng ký kinh doanh là hành vi trái luật và có thể bị xử lý vi phạm hành chính, mức phạt sẽ tuỳ điều kiện, trường hợp cụ thể.

Sự việc trên đã được Sở Kế hoạch và đầu tư TP. HCM trình báo lên Bộ Công an và Công an TP. HCM sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận kinh doanh.

Kỳ Hoa

Tin khác

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa đầu tiên trong chương trình One S

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa đầu tiên trong chương trình One S

(CLO) Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Vietnam Airlines tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là Thủ đô Hà Nội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hội thảo “Xu hướng tín dụng xanh và định hướng cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank”

Hội thảo “Xu hướng tín dụng xanh và định hướng cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank”

(CLO) Ngày 22/3/2024, Vietcombank đã tổ chức thành công Hội thảo “Xu hướng tín dụng xanh và định hướng cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank” tại Trụ sở chính, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhót đỏ chín mọng “phủ sóng” đầy đường phố Hà Nội, giá tăng dựng đứng

Nhót đỏ chín mọng “phủ sóng” đầy đường phố Hà Nội, giá tăng dựng đứng

(CLO) Cứ đến độ cuối tháng 3 đầu tháng 4, Hà Nội lại xuất hiện những chiếc xe chở đầy nhót đỏ au. Với hương vị chua ngọt đặc biệt, loại quả thôn quê dân dã này đang được bán với giá khá cao tại các thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVFCCo: 21 năm vững bước, không ngừng bổ sung động lực mới cho phát triển bền vững

PVFCCo: 21 năm vững bước, không ngừng bổ sung động lực mới cho phát triển bền vững

(CLO) Kể từ ngày thành lập đến nay, PVFCCo đã không ngừng phát triển, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, quản trị để trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành phân bón, hóa chất tại Việt Nam.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt doanh nghiệp phản đối điều tra chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu

Loạt doanh nghiệp phản đối điều tra chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu

(CLO) 9 doanh nghiệp trong ngành tôn mạ và ống thép đã có công văn, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu Trung Quốc.

Thị trường - Doanh nghiệp