Chăm lo an sinh trên đảo tiền tiêu Lý Sơn

(CLO) Huyện đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Nơi đây giờ không còn cấp xã, chỉ còn 6 thôn trên đảo lớn và 1 thôn trên đảo bé, với dân số hơn 23.000 người. Đáng nói, phong trào tham gia BHXH tự nguyện nơi huyện đảo tiền tiêu này đang nở rộ.

Sáng nay (27/7), phóng viên theo chân ông Nguyễn Thành Dương- Giám đốc BHXH huyện đảo Lý Sơn từ đảo lớn sang đảo bé thực hiện công tác vận động bà con tham gia BHXH tự nguyện.

cham lo an sinh tren dao tien tieu ly son hinh 1

Ông Nguyễn Thành Dương (phải) trực tiếp vận động ngư dân đảo bé tham gia BHXH tự nguyện.

Đảo bé, tức thôn An Bình, có 115 hộ gia đình với hơn 350 nhân khẩu. Từ đảo lớn đi tàu sang đảo bé mất 20 phút (70.000 đồng/lượt khách). Tới nơi, Trưởng thôn Lê Lộc đã tụ hợp một số ngư dân đợi sẵn...

Chỉ một giờ trò chuyện, giải thích về chính sách BHXH tự nguyện, ông Dương đã vận động thành công 4 ngư dân tham gia lưới an sinh. Người dân huyện đảo Lý Sơn, ở cả đảo bé lẫn đảo lớn, đều thụ hưởng chính sách cấp phát BHYT miễn phí.

Do đó, theo ông Dương, công tác dệt lưới an sinh nơi đây tập trung hướng tới BHXH tự nguyện, để người dân huyện đảo sau này được hưởng thêm chính sách hưu trí. “Tính đến thời điểm này, huyện đảo Lý Sơn đã vượt chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện được giao năm 2023”- ông Dương phấn khởi thông tin.

Theo thống kê, có khoảng 10% cư dân huyện đảo làm nghề chài lưới, đi biển; 50% làm nghề nông (trồng hành, trồng tỏi); 40% cư dân còn lại kiếm sống trong lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ. Du lịch ở Lý Sơn chỉ những tháng Hè, bởi thời gian còn lại trong năm, việc di chuyển từ đất liền ra đảo không thuận tiện. Ước tính có tới 80% du khách đến đảo lớn sẽ sang đảo bé tham quan thắng cảnh biển tuyệt đẹp.

Mỗi năm ở Lý Sơn có 3 mùa vụ, với 2 mùa hành và 1 mùa tỏi. Theo chị Trần Thi Mỹ Vân- người chuyên làm nông bao đời nay ở huyện đảo, mùa này hành đang ra củ. “Cỡ tháng nữa sẽ thu hoạch. Miếng đất này chưa tới một sào (500m2), dự kiến thu hoạch từ 600kg đến 700kg củ hành”- chị Vân cho biết.

Cũng theo chị Vân, đây là mùa khô, nên hành cho năng suất thấp, còn vào mùa mưa cho năng suất gấp đôi. Theo lịch của nhà nông, đến tháng 10, chị Vân sẽ trồng tỏi cũng trên mảnh đất này.

Đất trồng hành, tỏi ở Lý Sơn có 3 lớp: Dưới cùng là lớp đất thịt lấy từ núi; giữa là cát biển sậm màu; trên cùng là cát biển xa bờ trắng phau (để phản xạ tốt ánh nắng mặt trời, không làm nóng gốc). Nước ngọt tưới hành, tỏi lấy từ hồ lớn vốn là miệng núi lửa xa xưa.

Củ hành, củ tỏi là sản vật độc đáo của huyện đảo, được kết tinh từ mồ hôi của những người nông dân hiền lành, chất phác, đã hòa nhịp cùng yếu tố văn hóa, lịch sử khiến huyện đảo này được cả nước biết và mong muốn một lần đến. Củ hành, củ tỏi Lý Sơn còn mang lại thu nhập giúp bà con nơi đây tích cóp, dành dụm tham gia BHXH tự nguyện để về già có lương hưu, thêm phần nhàn thân...

Theo ông Lê Văn Ninh- Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện, phong trào tham gia BHXH tự nguyện nơi huyện đảo đang nở rộ. Điều này đã giúp kết quả dệt lưới an sinh tốt hơn so với kỳ vọng.

Trong những tháng cuối năm 2023 và thời gian tới, chính quyền địa phương này vẫn sẽ “tay trong tay” cùng BHXH huyện đẩy mạnh truyền thông, vận động hơn nữa, với mong muốn phong trào tham gia BHXH tự nguyện ở Lý Sơn duy trì và nở rộ hơn nữa. “Càng nhiều người dân Lý Sơn có cơ hội hưởng lương hưu thì cấp ủy, chính quyền huyện đảo càng phấn khởi...”- ông Ninh chia sẻ.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: